Tổng thống Pháp Hollande thăm “tâm dịch” Ebola

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 28/11, Tổng thống Francois Hollande đang trên đường đến thăm Guinea, một trong ba quốc gia Tây Phi bùng phát đại dịch Ebola mạnh mẽ nhất.
Tổng thống Pháp Hollande thăm “tâm dịch” Ebola
Ông Hollande Ảnh: Reuters

Theo lịch trình được tiết lộ tại thủ đô Conakry của Guinea, ông Hollande sẽ đến thăm bốn trung tâm y tế và tham gia một cuộc thảo luận bàn tròn về chiến lược đối phó với dịch Ebola. Trước đó Pháp đã cam kết hỗ trợ Guinea 100 triệu euro (125 triệu USD) để lập các trung tâm y tế tại nước này.

Theo truyền thông Pháp, ông Hollande trở thành nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên tới thăm một quốc gia Tây Phi kể từ khi đại dịch Ebola bùng nổ.

Đến nay ở Guinea đã có 1.200 người thiệt mạng vì virút Ebola. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hiện dịch Ebola đã “ổn định” tại quốc gia Tây Phi này. Vẫn còn một số ổ dịch ở miền đông nam, nhưng tình hình nhìn chung đã cải thiện đáng kể.

Ngoài các biện pháp hỗ trợ đã công bố, Pháp còn lên kế hoạch triển khai các trung tâm y tế di động ở Guinea và cung cấp 200 giường cho các bệnh nhân. Các công ty công nghệ sinh học Pháp cũng sẽ cung cấp công nghệ xét nghiệm nhanh cho nước này.

Theo WHO, hiện tại virút Ebola đã lây nhiễm gần 16.000 người ở Tây Phi và cướp đi sinh mạng tổng cộng hơn 5.600 người.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật