Tân Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên công du Hàn Quốc

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các nguồn tin ngoại giao ngày 28/11 cho biết Đặc phái viên Mỹ về chính sách đối với Triều Tiên, ông Sung Kim sẽ thăm Hàn Quốc cuối tuần tới để thảo luận về chương trình vũ khí hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Tân Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên công du Hàn Quốc
Đặc phái viên Mỹ về chính sách đối với Triều Tiên ông Sung Kim.

Theo phóng viên tại Seoul, đây sẽ là chuyến công du đầu tiên đến Seoul của cựu Đại sứ Mỹ Sung Kim tại Hàn Quốc kể từ khi ông được bổ nhiệm làm đại diện đặc biệt về chính sách Triều Tiên, kiêm Phó Trợ lý Ngoại trưởng về Hàn Quốc và Nhật Bản hồi tháng trước.

Chuyến thăm của ông Kim dự kiến sẽ tập trung vào phối hợp chính sách với Hàn Quốc về các vấn đề hạt nhân và quyền con người liên quan đến Bình Nhưỡng, đặc biệt là sau một loạt các diễn biến gần đây, trong đó có việc một ủy ban của Liên hợp quốc hồi đầu tháng đã thông qua nghị quyết kêu gọi Hội đồng Bảo an đưa vấn đề nhân quyền của Triều Tiên ra Tòa án Hình sự quốc tế.

Ngoài ra, Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong-hae cũng vừa thực hiện một chuyến thăm kéo dài 7 ngày tới Nga trên cương vị đặc phái viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nga, trong chuyến thăm vừa qua, Đặc phái viên Choe cho biết Bình Nhưỡng đã sẵn sàng quay trở lại vòng đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên vô điều kiện.

Cuộc gặp theo dự kiến giữa Đặc phái viên Mỹ với trưởng đoàn đàm phán hạt nhân sáu bên Hàn Quốc Hwang Joon-kook cũng có thể đề cập đến các kết quả chuyến đi mới nhất của ông này tới Nga.

Các nỗ lực đã được thực hiện để làm sống lại vòng đàm phán đa phương phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên đã rơi vào bế tắc kể từ cuộc họp lần chót vào cuối năm 2008

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật