Mỏ vàng bỏ hoang ở Mỹ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Daily Mail, năm 1895, ông Waterman Body là người đầu tiên tìm thấy vàng tại khu vực này. Vào thời kỳ đỉnh cao, đây còn là nơi sinh sống của 10.000 người dân, với nhiều quán rượu, bưu điện và thậm chí lầu xanh và ổ sòng bạc.
Mỏ vàng bỏ hoang ở Mỹ
Ảnh minh họa

Từ đó, nhiều quán rượu, bưu điện, ngân hàng, trường học, thậm chí lầu xanh hay ổ sòng bạc, mọc lên như nấm tại Bodie.
Một đám cháy lớn đã thiêu rụi toàn bộ thị trấn vào năm 1892. Năm 1910, dân số của Bodie giảm mạnh, chỉ còn 698 người. Tới năm 1930, thị trấn tan hoang sau một trận hỏa hoạn dữ dội khác.
Năm 1962, chính quyền California thành lập công viên di tích lịch sử của bang tại thị trấn "ma" này. 
Những nét phấn vẫn còn nguyên trên bảng tại một ngôi trường.
Đàn piano, sách hay những thiết bị dạy học khác vẫn nằm nguyên vị trí.
Xen giữa cảnh hoang tàn của Bodie là những công trình được xây mới, tu sửa để giống hệt những phế tích.
Giới chuyên gia đánh giá Bodie là một trong những thị trấn hoang khá nguyên vẹn, được bảo tồn tốt nhất ở Mỹ.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật