Kỳ thi Quốc gia 2015: ‘Bắt lỗi’ mẫu đề thi ĐH Quốc gia Hà Nội

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
ĐH Quốc gia sẽ không dùng kết quả kỳ thi Quốc gia 2015 mà thi riêng. Nhưng mẫu đề thi bị...chê.
Kỳ thi Quốc gia 2015: ‘Bắt lỗi’ mẫu đề thi ĐH Quốc gia Hà Nội
Kỳ thi Quốc gia 2015: Mẫu đề thi của ĐH Quốc gia Hà Nội

Trước kỳ thi Quốc gia 2015, ĐH Quốc gia Hà Nội đã công bố mẫu đề thi và cho phép các thí sinh làm thử.

Theo đó, đề thi có 3 phần:

Phần 1: Tư duy định lượng (50 câu hỏi làm bài trong 80 phút). Đề thi có dạng trắc nghiệm hoặc dạng trả lời ngắn (điền đáp án vào ô trống)

Phía bên phải có cột đồng hồ đếm ngược thời gian làm bài còn lại của thí sinh. Khi hết thời gian làm bài hệ thống sẽ tự động chuyển sang phần thi tiếp theo.

Phía bên trái có cột hiển thị số lượng câu hỏi, với những câu hỏi thí sinh đã trả lời sẽ chuyển sang màu xanh để phân biệt với nhữngcâu hỏi chưa làm tới. Để tới nhanh một câu hỏi, thí sinh có thể click vào câu hỏi đó.

Phần 2: Tư duy định tính (50 câu làm bài trong 60 phút). Đề thi có dạng trắc nghiệm.

Phần 3: Tự chọn (40 câu làm bài trong 55 phút).

Tuy nhiên, trao đổi với Chất lượng Việt Nam, Đại diện Cục Khảo thí và vụ THPT thuộc Bộ GD&ĐT cho rằng, đề thi như của ĐH Quốc gia Hà Nội không có phần tự luận (kể cả Toán và Văn) là thiếu sót và không đánh giá hết được năng lực của thí sinh. Vì vậy, họ sẽ không đồng ý để nhân rộng cách ra đề như vậy trên diện rộng.

Quan sát phần thi Toán, chúng tôi vẫn thấy đề thi yêu cầu những kiến thức "cao siêu" như tính đạo hàm, tích phân...

Các môn tự nhiên cũng phải học thuộc lòng và ghi nhớ nhiều, ít có bài toán thực nghiệm.

Về đề Văn, nhà giáo Dương Đìng Giao cho rằng, cần phải có phần thi tự luận nhưng ĐH Quốc gia Hà Nội lại không có.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật