Những người đàn ông đi qua cuộc đời ngọc nữ Hà Tăng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tăng Thanh Hà hội tụ đầy đủ các yếu tố bao gồm tài năng và nhan sắc để có thể đến với đỉnh cao của danh vọng.Cô chính là niềm mơ ước của các chàng trai bởi sức hấp dẫn và quyến rũ mà không bất cứ ai có thể từ chối được.
Những người đàn ông đi qua cuộc đời ngọc nữ Hà Tăng
Hà Tăng

Được ví von như một nàng "ngọc nữ’ của làng điện ảnh Việt Nam, Tăng Thanh Hà đang là một trong những gương mặt "hot" nhất showbiz Việt hiện nay. Xuất thân không phải là Hoa hậu, hay người mẫu và cũng không phải là con của gia đình giàu có. Cô đến với showbiz từ những vai diễn rất nhỏ trên những bộ phim truyền hình. Ngày càng xinh đẹp, tài năng và có một chút may mắn đã khiến Tăng Thanh Hà khẳng định được dấu ấn của mình trong lòng khác giả và người hâm mộ.

Trước một mỹ nhân hội tụ đầy đủ mọi yếu tố như Tăng Thanh Hà thì không ít các đồng nghiệp nam phải rung động và dành cho cô những tình cảm đặc biệt.

Huy Khánh

Tăng Thanh Hà và Huy Khánh quen nhau trước khi đóng phim Dốc tình, nhưng chính bộ phim này đã khiến cả hai có nhiều mâu thuẫn xãy ra. Sau khi bộ phim đóng máy, thì họ chính thức chia tay nhau. Tăng Thanh Hà chia sẻ: "Nếu trước đó, tình cảm dành cho nhau là 100% thì khi cùng tham gia bộ phim, công việc đã lấy đi của họ tới 60% tình cảm".

Huy Khánh tại thời điểm ấy đang là cái tên "hot" nhất. Mật độ phủ sóng trên những bộ phim và lịch hoạt động trong làng mẫu hầu như dày đặc. Cùng với sự nổi tiếng quá nhanh của Huy Khánh đã vô tình lấy đi tình yêu đẹp của cả hai.

Tăng Thanh Hà thừa nhận: "Trước đây, tôi và Huy Khánh đều không có gì trong tay và hai người đã rất yêu nhau. Nhưng sự nổi tiếng đến quá nhanh, khiến hai người không còn giữ được tình yêu như ngày xưa".

Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la)

Năm 2005, bộ phim Hương phù sa đã nên một cú mốc trong sự nghiệp của Tăng Thanh Hà. Cô tỏa sáng trong vai Út nhỏ cùng Kim Hiền và Trương Minh Quốc Thái. Chính thời điểm đó, chu‌yện tìn‌h cảm của cô cùng chàng trai mang tên Cường Đô la được công khai trên khắp mặt báo.

Đại gia phố núi Cường Đô la là nhân vật thứ hai trong bộ hồ sơ tình ái của Tăng Thanh Hà. Anh có ngoại hình không "bắt mắt" như Huy Khánh, nhưng sở hữu khối gia tài kếch xù cùng độ ăn chơi két tiếng lúc bấy giờ. Chàng trai với sở thích sưu tập xe hơi với giá tầm vài tỷ đến vài chục tỷ.

Tăng Thanh Hà từng chia sẻ cô đã rất yêu Cường Đô la, tuy biết chàng đại gia này có nhiều tai tiếng, nhưng khi yêu, chàng trai này hoàn toàn khác và cô cảm thấy hạnh phúc khi ở bên.

Ngay sau đó, bỗng nhiên Tăng Thanh Hà quyết định chia tay showbiz đi du học tại Singapore. Khán giả vô cùng bất ngờ với quyết định của cô ngay trong lúc sự nghiệp và tình yêu đang ở đỉnh cao. Nhiều lời đồn thổi cho rằng Tăng Thanh Hà mượn chuyện du học để sang nước ngoài để sinh con, hay lấy cớ du học để tránh những cặp mắt soi mói của dư luận hoặc thậm chí là kế "điệu hổ ly sơn" của chàng đại gia phố núi...

Một thời gian sau, Cường Đô la xuất hiện rất nhiều với một cô gái tên Hà. Dư luận chăm chú vào mối tình mới của chàng đại gia phố núi với một mỹ nhân tên Hà, không phải là Tăng Thanh Hà mà là Hồ Ngọc Hà.Cô chia sẻ về chu‌yện tìn‌h cảm của mình thời điểm đó: "Tôi yêu hết mình, nhưng không cầu xin tình cảm. Khi nào anh ấy yêu tôi thì tôi còn ở với anh ấy, nhưng khi anh ấy không yêu nữa, mà tôi còn yêu thì tôi vẫn sẵn sàng ra đi, nhưng hãy nói cho tôi biết". Dù bây giờ, mọi chuyện đã qua, nhưng Tăng Thanh Hà cũng như Cường Đô la đều không bao giờ chia sẻ bất cứ gì về đối phương cũng như nhắc về nhau trên những phương tiện thông tin đại chúng.

Lê Hiếu

Sát thủ hào hoa mang gương mặt baby Lê Hiếu là cái tên thứ 3 trong danh sách này. Lê Hiếu là người đã an ủi, chia sẻ và lo lắng cho Tăng Thanh Hà sau thời gian chia tay với Cường Đô la. Có lẽ đây cũng chính là thời gian mà Lê Hiếu hiểu rõ nhất về tình cảm, nội tâm của Tăng Thanh Hà. chu‌yện tìn‌h cảm phát triển vào thời điểm này hoàn toàn là chuyện có thể xãy ra cho cả hai.

Dù cả hai chưa bao giờ lên tiếng về mối quan hệ, những thông tin từ các đồng nghiệp của họ cho biết rằng cả hai đã từng có thời gian hẹn hò với nhau. Nhưng không biết vì lý do gì, mà họ đã chia tay.

Đức Trí

Năm 2007, Tăng Thanh Hà xuất hiện như hình với bóng với nhạc sỹ Đức Trí. Cả hai đi coi phim cùng nhau và nắm tay tình tứ bị không ít người quen bắt gặp.

Đây thực ra điều này cũng dễ hiểu. Với một mỹ nhân xinh đẹp như Tăng Thanh Hà, và việc yêu một tài năng như Đức Trí là chuyện hết sức bình thường. Cả hai yêu nhau sẽ giúp cho sự nghiệp của Tăng Thanh Hà bước sang một trang mới, cũng như những tình cảm mới đó sẽ là nguồn cảm hứng cho nhạc sỹ Đức Trí để sáng tác ra những ca khúc "hit" cho nền âm nhạc Việt Nam.

Việc kết hợp này đã từng thấy ở Hồ Ngọc Hà và nhạc sỹ Đức Trí. Đức Trí đã giúp Hồ Ngọc Hà từ một người mẫu chuyển thành ca sỹ nổi tiếng. Thì việc để có một ca sỹ Tăng Thanh Hà đối với Đức Trí không phải là chuyện quá khó khăn.

Tình cảm của cả hai cũng chỉ tồn tại được chừng ấy thời gian, cuộc tình của họ nhanh chóng tan vỡ. Tăng Thanh Hà và Đức Trí không đến được với nhau.

Quang Vinh

Sau những lần đóng chung trong MV ca nhạc, Quang Vinh đã bắt đầu thấy quý mến cô diễn viên Tăng Thanh Hà dễ thương

Quang Vinh đã từng chia sẻ: "Tôi yêu đơn phương Tăng Thanh Hà nhưng cũng có lúc băn khoan tự hỏi không biết đó có phải là tình yêu không nữa, chỉ biết là Vinh rất mến Tăng Thanh Hà"

Trước những tình cảm đặc biệt mà Quang Vinh dành cho mình, Tăng Thanh Hà không ngần ngại chia sẻ: "Có dịp làm việc chung với Quang Vinh nhiều lần nên tôi nhận thấy Vinh là người bạn tốt. Quang Vinh cũng đã biết tôi có bạn trai rồi, nên có nói ra thì mọi chuyện cũng chỉ như vậy thôi. Trước sau, tôi vẫn luôn coi anh là bạn. Thực sự tôi không nghĩ nhiều đến chuyện này bởi muốn tập trung vào việc học trước mắt".

Đây có vẻ là một lời từ chối khéo léo của Tăng Thanh Hà dành cho chàng "Hoàng tử sơn ca" Quang Vinh. Cả hai không còn những dự án chung với nhau nữa, việc xuất hiện trên báo cũng như phát ngôn về nhau cũng không còn thấy. Đây là những tình cảm chân thành mà Quang Vinh dành cho Tăng Thanh Hà, tất cả sẽ là một kỷ niệm đẹp không bao giờ phai của Quang Vinh.

Lương Mạnh Hải

Cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà đã có những khoảng khắc khó quên trong phim Bỗng dưng muốn khóc, những phân cảnh diễn như thật, xuất phát từ cảm xúc của Tăng Thanh Hà đã làm cho khán giả đoán rằng cặp đôi này đang "phim giả tình thật".

Cùng với những phát ngôn của Vũ Ngọc Đãng về cặp đôi này, cộng với những hình ảnh lãng mạn trong bộ phim Đẹp từng centimet đã khiến khán giả hoàn toàn tin đây là một chu‌yện tìn‌h thật của cả hai. Lương Mạnh Hải không tiếc lời khen Tăng Thanh Hà sở hữu một vẻ đẹp trong veo, một nụ cười rạng rỡ, đầy ma lực, một phong cách làm việc chuyên nghiệp, chu đáo, một thái độ sống rất tích cực, cùng với nụ cười đẹp chẳng khác gì một thiên thần.

Nhưng về sau, Tăng Thanh Hà đã chia sẻ rằng cô với Lương Mạnh Hải chỉ là bạn diễn trên phim và là bạn thân ngoài đời mà thôi. Đập tan những tin đồn về chu‌yện tìn‌h cảm của cả hai trong một quãng thời gian khá dài.

Louis Nguyễn

Tháng 11/2012, Tăng Thanh Hà lên xe hoa cùng chàng Việt kiều mang tên Louis Nguyễn. Louis Nguyễn có mẹ là người Philippines, bố là người Việt. Bố của Louis Nguyễn là ông Jonathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch tập đoàn IPP, có rất nhiều công ty con, trong đó có một công ty chuyên phân phối hàng hiệu tại Việt Nam. Và chàng trai này cũng là một trong những doanh nhân thành đạt trong công việc kinh doanh các thương hiệu nổi tiếng.

Kể từ khi kết hôn, Hà Tăng ít tham gia nghệ thuật hơn. Thời gian chủ yếu cô dành cho công việc kinh doanh cùng chồng. Thỉnh thoảng, cô mới tham gia một số sự kiện cùng các thành viên nhà chồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật