Mượn hộ chiếu để thỏ‌a mã‌n “giấc mơ bay”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mong muốn làm ăn ở nước ngoài với thu nhập cao, thông qua trung gian, hai khách hàng tìm đến một “chuyên gia” làm giả hộ chiếu, visa với chi phí cả chục ngàn “đô”…
Mượn hộ chiếu để thỏ‌a mã‌n “giấc mơ bay”
Nhóm “chuyên gia“ chế con dấu, tài liệu giả mạo

Ngày 27/11, TAND TP Hà Nội tuyên 45 tháng tù đối với Phan Văn Lập (SN 1968, ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) liên quan hai tội danh Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài và Làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 24 tháng đến 4 năm tù.

Trước đó, ngày 5/5/2013, trong khi làm thủ tục xuất cảnh cho hai hành khách Phạm Thị Thùy Hoa (SN 1980, ở phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) và Phan Văn Vinh (SN 1985, ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), cơ quan chức năng phát hiện Hoa mang theo 2 hộ chiếu của người khác, không có trong danh sách nhập cảnh về Việt Nam. Ngay sau đó, hai hành khách bị dừng xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, năm 2012, Hoa có nhu cầu sang Đức làm ăn cùng chồng nên nhờ Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1986, quê Hải Phòng) làm thủ tục, với chi phí 16.000 USD.

Thông qua mối quan hệ trung gian, Thảo nhờ Nguyễn Tiến Thông (SN 1972, ở phường Trương Thị, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Thông chỉ đạo Phan Văn Lập cùng nhóm “đệ tử” triển khai kế hoạch cho hai khách hàng thỏ‌a mã‌n “giấc mơ bay”. Ngay sau đó, Lập cùng đồng phạm “chế” giả dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh, thể hiện ở hai hộ chiếu mang tên người khác.

Quá trình điều tra vụ án, Thông đã bỏ trốn khỏi địa phương, do vậy, cơ quan công an quyết định tách hồ sơ để xử lý sau.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật