22 sinh viên bất ngờ bị dừng thi tốt nghiệp

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau 4 năm đèn sách, đến ngày thi tốt nghiệp, 22 sinh viên hệ chuyên tu dược bất ngờ bị hiệu trưởng ra quyết định dừng với lý do hồ sơ đầu vào vi phạm. Bất bình trước việc làm này, họ đã tập trung phản đối.
22 sinh viên bất ngờ bị dừng thi tốt nghiệp
22 sinh viên bị dừng thi tốt nghiệp tập trung trước Hội đồng thi tốt nghiệp được tổ chức tại ĐH Y Dược Hải Phòng. Ảnh: Giang Chinh.

Sáng 27/11, tại Hội đồng thi tốt nghiệp đại học hệ chuyên tu dược liên kết giữa ĐH Y Dược thuộc ĐH Thái Nguyên và ĐH Y Dược Hải Phòng khóa học 2010-2014 (tổ chức thi tại ĐH Y Dược Hải Phòng), 22 sinh viên lớp 10D bất ngờ bị truất quyền thi tốt nghiệp. Lý do đưa ra là thực hiện quyết định số 1652 của ông Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng ĐH Y Dược Thái Nguyên.

Quá bất ngờ, 22 sinh viên đã tập trung yêu cầu thầy Trịnh Xuân Tráng, Phó hiệu trưởng ĐH Y Dược Thái Nguyên; Hội đồng thi; lãnh đạo ĐH Y Dược Hải Phòng giải thích. Tuy nhiên, chỉ có Hiệu phó Tráng xuất hiện và trả lời ngắn gọn: “Tôi không có chức năng giải quyết và trả lời các kiến nghị của sinh viên. Hội đồng thi chỉ biết thực hiện theo Quyết định 1652. Mọi thắc mắc sinh viên tìm gặp thầy Sơn, Hiệu trưởng nhà trường”.

Không đồng tình với cách trả lời trên, trong sáng 27/11, các sinh viên quyết không rời Hội đồng thi, đồng thời liên tục gọi điện cho thầy Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng ĐH Y Dược Thái Nguyên, nhưng không nhận được hồi âm.

Theo tường trình của sinh viên lớp liên thông dược 10D, tháng 8/2010, họ nhận được thông tin tuyển sinh lớp chuyên tu đại học Dược liên kết giữa ĐH Y Dược (ĐH Thái Nguyên) với ĐH Y Dược Hải Phòng. Khi đó có hàng trăm người từ khắp các tỉnh thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh… gửi hồ sơ dự tuyển để dự thi đầu vào. Sau đó ĐH Y Dược Thái Nguyên trả lại hơn 20 hồ sơ với lý do không đủ điều kiện dự thi theo thông tư 06 của Bộ GD&ĐT.

Theo văn bản này, để dự thi hệ chuyên tu đại học, ngoài những văn bằng, bảng điểm, học viên phải có đơn xin xác nhận công tác (có con dấu đỏ). Do các thí sinh hầu hết chỉ đang làm việc liên quan đến lĩnh vực dược hoặc các hiệu thuốc Tây nên không thể có con dấu xác nhận, trong khi đó nhu cầu được dự thi để có điều kiện học lên, nâng cao trình độ là có.

Được sự hướng dẫn của ĐH Y Dược Thái Nguyên, các thí sinh về làm lại hồ sơ, xin con dấu ở các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực Dược, Y tế để đủ điều kiện dự thi đầu vào. Sau đó, cũng bộ hồ sơ đó, con người ấy, tên và địa chỉ như vậy, chỉ khác có con dấu thì được nhà trường chấp nhận.

Sau 2 năm học (năm 2012), ĐH Y Dược Thái Nguyên rà soát toàn bộ hồ sơ và yêu cầu 29 sinh viên phải làm lại và bổ sung giấy tờ. Mọi việc sau đó lại trở lại bình thường, đến tháng 8/2014 chuẩn bị đến ngày thi tốt nghiệp cả lớp 10D ngỡ ngàng khi nhận được thông báo của Phòng đào tạo ĐH Y Dược Thái Nguyên báo rằng 24/62 hồ sơ của lớp được PA83 Hải Phòng điều tra, kết luận 22 bộ không hợp lệ và đề nghị nhà trường làm đúng theo quy chế.

Phó hiệu trưởng Trịnh Xuân Tráng, ĐH Y Dược Thái Nguyên trả lời 22 sinh viên bị dừng thi tốt nghiệp. Ảnh: Giang Chinh.

Ngày 19/11, các sinh viên lên ĐH Y Dược Thái Nguyên để hỏi rõ. Hiệu trưởng Nguyễn Văn Sơn thông báo sẽ kỷ luật các sinh viên này theo đúng quy chế và mở hội đồng kỷ luật vào chiều 21/11. Bất bình với quyết định này, nhóm sinh viên cho biết sẽ làm đơn khiếu nại gửi tới cơ quan chức năng, đề nghị điều tra lại, điều tra tiếp về các trường hợp còn lại trong lớp, cũng như hồ sơ của sinh viên các lớp chuyên tu Dược K11D và K13D.

Đến chiều 20/11, ĐH Y Dược Thái Nguyên ra công văn  đồng ý cho 22 sinh viên tham dự kỳ thi tốt nghiệp đại học bình thường; hoãn không thành lập Hội đồng kỷ luật. Thấy vậy, các sinh viên từ bỏ ý định khiếu nại, yên tâm ôn thi tốt nghiệp đại học.

Nhưng đến chiều 26/11, khi thí sinh vừa nghe phổ biến quy chế thi, nhận phòng thì nhận được thông tin từ Hiệu trưởng ĐH Y Dược Thái Nguyên gọi điện thông báo cho Hiệu phó Trịnh Xuân Tráng về việc ông này ra quyết định đình chỉ thi tốt nghiệp đối với 22 sinh viên trong lớp 10D vào 2 ngày 27-28/11.

Là một trong số 22 sinh viên bị dừng thi, chị Bùi Thị Sen (27 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ninh) vừa khóc vừa kể, tốt nghiệp hệ trung cấp dược, chị xin vào làm nhân viên bán thuốc tại một hiệu thuốc. Năm 2010, thấy thông tin tuyển sinh liên thông lấy bằng ĐH hệ tại chức, Sen làm hồ sơ dự thi. Vì hiệu thuốc không có con dấu, Sen đã xin con dấu của công ty TNHH chuyên cung cấp, phân phối dược phẩm cho hiệu thuốc để hoàn chỉnh hồ sơ tuyển sinh.

“Theo quy định thì việc xin con dấu của cơ quan, đơn vị không phải nơi mình đang làm việc vào hồ sơ để dự thi là không đúng. Xong không phải mọi người cố ý mà quy chế quá khắt khe, trong khi mọi người đều đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng Y Dược và đang làm việc cho các cơ sở không thuộc diện được nhà nước cấp con dấu thì không thể có dấu. Nếu nhà trường từ chối ngay từ đầu, không hướng dẫn cho mọi người làm lại để hoàn thiện hồ sơ thì chắc chắn sẽ không có sự việc như ngày hôm nay”, sinh viên Sen nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật