Ngày hội Sách cũ tổ chức ở Hà Nội

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đại hội sách cũ Hà Nội 2014 mong muốn tạo ra một không gian giao lưu, trao đổi cho những người yêu sách.
Ngày hội Sách cũ tổ chức ở Hà Nội
Hai trong số những cuốn sách cũ được bán đấu giá để mua sách cho học sinh THPT Lạc Sơn A, Hòa Bình.

Chương trình diễn ra từ 9h tới 18h trong hai ngày 29 và 30/11, tại Thái Hà, Hà Nội. Hơn 10 đơn vị, cá nhân có tiếng trong lĩnh vực sưu tầm, kinh doanh và trao đổi sách cũ tham gia như Sách cũ Hà Thành, Sách xưa, Sách cũ Chiến... Trung tâm thông tin Thư viện ngành giáo dục đào tạo Hà Nội cũng trưng bày các cuốn sách quý của mình tại ngày hội trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Nhiều đầu sách cũ quý hiếm được các đơn vị, cá nhân mang tới đại hội như: Tuyển tập truyện ngắn Việt Nam 1930 - 1945 (bản cũ in lần đầu những năm 1980), chiến tranh và Hòa bình (bản dịch Nguyễn Hiến Lê do Lá Bối xuất bản, in năm 1968, đủ bộ 4 cuốn. Đây là bản đặc biệt có chữ ký tặng của dịch giả Nguyễn Hiến Lê), trọn bộ Tam Quốc diễn nghĩa 8 tập (La Quán Trung, bản in năm 1983)...

Những người có tiếng trong làng sưu tầm sách báo cổ tại Hà Nội như luật sư Tạ Thu Phong, dịch giả Đinh Bá Anh, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành... sẽ chia sẻ về thú chơi sách báo cũ vào lúc 14h30 ngày 29/11. Một số cuốn sách quý như Phân tâm học nhập môn của Sigmund Freud xuất bản năm 1970 (bản dịch của Nguyễn Xuân Hiếu), cuốn Mozart - Cuộc đời và nghệ thuật (tác giả Percy M. Young- dịch giả Hoài Khanh do Nhà sách Ca Dao xuất bản năm 1972)... sẽ được bán đấu giá để dành tiền mua sách bổ sung vào tủ sách của trường THPT Lạc Sơn A (Lạc Sơn, Hòa Bình).

Đại hội cũng có khu quyên góp, đổi sách để tặng thêm cho tủ sách của Trường THPT Lạc Sơn A. Ban đầu, đã có 500 đầu sách của công ty sách Alpha dành tặng cho tủ sách này.

Đơn vị tổ chức chương trình cho biết họ sẽ duy trì Đại hội thành một hoạt động thường niên nhằm kết nối độc giả và người yêu sách cũ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật