Ukraine: Nga sắp giao lô hàng nhân đạo mới cho miền Đông

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ tình trạng khẩn cấp Nga dự định tới ngày Chủ nhật sẽ bàn giao lô hàng nhân đạo mới cho các nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine.
Ukraine: Nga sắp giao lô hàng nhân đạo mới cho miền Đông
Ảnh minh họa

Thứ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp Vladimir Stepanov công bố hôm thứ Ba, Bộ tình trạng khẩn cấp Nga dự định tới ngày Chủ nhật sẽ bàn giao lô hàng nhân đạo mới cho các nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine.

Ông cho biết, tại thời điểm này đang chuẩn bị đợt viện trợ nhân đạo mới gồm 100 xe ô tô với hơn 1.000 tấn hàng hóa. Lần này, được chú ý hàng đầu là các vật liệu xây dựng (đá tấm, kính, vật liệu lợp), thực phẩm và "nhiên liệu cho các dịch vụ khẩn cấp": cứu hỏa và cứu thương. Một nửa số xe sẽ đến Lugansk, một nửa tới Donetsk. Đây sẽ là đoàn vận tải thứ tám từ Nga đến miền Đông Ukraine kể từ tháng Tám năm nay.

Trước đó, hãng TASS ngày 20/10 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, ông Vladimir Artamonov cho biết: “Vật dụng thiết yếu của chuyến hàng nhân đạo thứ tám, theo quan điểm của chúng tôi, là đảm bảo cho người dân cũng như trẻ em miền Đông Ukraine được sưởi ấm, có điện và nước trong những ngày đông năm nay”. Thứ trưởng Vladimir Artamonov cũng nói thêm rằng, đoàn xe nhân đạo cũng có thể mang những món quà Giáng sinh cho trẻ em vùng Donbass.

Đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 7 của Nga với 50 xe tải chở trên 350 tấn hàng hóa đã tới Donetsk, trong khi 20 chiếc xe khác cũng đã tới Lugansk trong sáng 16/11. Kể từ tháng 8/2014, Nga đã tiến hành 7 đợt phân phối hàng cứu trợ đến các tỉnh miền Đông Ukraine.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật