Triều Tiên bất ngờ tiết lộ chức vụ chính thức của em gái Kim Jong-un

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãng thông tấn KCNA ngày 27/11, đã bất ngờ tiết lộ chức vụ chính thức của em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, người được cho là một trợ lý thân cận và rất có ảnh hưởng đối với anh trai mình, với việc gọi bà là một Phó trưởng ban của Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền.
Triều Tiên bất ngờ tiết lộ chức vụ chính thức của em gái Kim Jong-un
Người em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Cô gái trẻ được cho là 27 tuổi Kim Yo-jong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng trong tang lễ của cha mình là cố Chủ tịch Kim Jong-il vào hồi tháng 12/2011.

Kể từ đó, bà thỉnh thoảng hộ tống anh trai trong các sự kiện chính trị và trong các “chuyến chỉ đạo thực tế”, nhưng không đề cập đến chức vụ cụ thể nào.

Đây là lần đề cập đầu tiên đến chức vụ chính thức của bà khi hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên gọi bà là “phó trưởng ban” trong Ủy ban trung ương Đảng Lao động cầm quyền, trong chuyến tháp tùng anh trai đến thăm một phòng chiếu phim hoạt hình do ông nội và nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành thành lập.

Việc xác nhận chức vụ chính thức của bà Kim Yo-jong diễn ra giữa lúc có nhiều tin đồn về vai trò và ảnh hưởng chính thức của bà trong chính quyền Triều Tiên.

Cả nhà lãnh đạo Kim Jong-un, 31 tuổi và Kim Yo-jong, đều là con của người vợ thứ 4 của nhà lãnh đạo Kim Jong-il, bà Ko Yong-hui. Cả hai người đều sống tại Bình Nhưỡng và cùng đi du học tại Thụy Sỹ.

Các nhà quan sát về Triều Tiên dự đoán Kim Yo-Jong cuối cùng sẽ đảm nhận chức vụ tương đương người cô đầy quyền lực một thời Kim Kyong Hui, người từng đảm nhận các vị trí cấp cao trong Đảng và được phong tướng 4 sao năm 2010. Nhưng bà Kim Kyong Hui đã không xuất hiện kể từ khi chồng bà, ông Jang Song Thaek, bị hành quyết cuối năm ngoái.

Bà Kim Yo-jong hiện chỉ đang nắm giữ chức vụ tương đương cấp thứ trưởng, những các nhà quan sát trên cho rằng ảnh hưởng chính trị của bà có vẻ còn cao hơn nhiều.

Một nguồn tin thạo tin cho rằng, chính phủ Hàn Quốc tin là bà đang làm việc trong ban tuyên truyền của đảng, nơi mà nhà lãnh đạo Kim Jong-il đã làm việc trước khi trở thành nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật