Mỹ bắt giữ hơn 400 người để ngăn chặn bạo động

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 27-11 (giờ VN), Thống đốc bang Missouri, ông Jay Nixon cho biết khoảng 2.200 nhân viên thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia đã bắt giữ hơn 400 người tại thị trấn Ferguson và nhiều nơi khác trên nước Mỹ trong các vụ biểu tình phản đối phán quyết của tòa án trong vụ bắn chết một thanh niên d‌a mà‌u.
Mỹ bắt giữ hơn 400 người để ngăn chặn bạo động
Cảnh sát bắt giữ một người biểu tình.

Đánh giá về quyết định triển khai thêm lực lượng Vệ binh Quốc gia để ổn định tình hình, Thống đốc Nixon cho biết: "Sự có mặt kịp thời của lực lượng Vệ binh Quốc gia của bang Missouri đã mang tới hiệu quả".

Làn sóng biểu tình tại Mỹ gia tăng những ngày qua để phản đối vụ một cảnh sát da trắng bắn chết thanh niên da đen không vũ khí.

Theo Reuters, tại Ferguson một nhóm người biểu tình cố xông vào tòa thị chính thành phố. Các cuộc biểu tình cũng nổ ra ở Boston, New York, Los Angeles, Dallas, Atlanta... và hàng chục thành phố khác. Làn sóng biểu tình thậm chí vượt ra ngoài phạm vi nước Mỹ.

Hàng nghìn người đã đổ ra đường phố thủ đô London của Anh để bày tỏ sự cảm thông đối với gia đình thanh niên da đen Michael Brown, 1‌8 tuổ‌i, bị sĩ quan cảnh sát Darren Wilson bắn chết hôm 9-8.

Người biểu tình cũng giương những biểu ngữ như “Đã giơ tay rồi, đừng bắn” hay “Sinh mạng người da đen cũng đáng quý”.

Dẫu vậy, nhà chức trách cho biết tình hình ở Ferguson không đến mức nóng bỏng như hai ngày vừa qua dù vẫn có một xe cảnh sát bị đốt và vài văn phòng bị cướp phá. Sáng nay nhiều ngư‌ời tìn‌h nguyện đã dọn dẹp đường phố ở Ferguson.

Người dân Ferguson biểu tình bất chấp thời tiết giá rét - Ảnh: Reuters

Các cuộc đập phá không xảy ra nghiêm trọng như hôm qua. “Chúng tôi đã trải qua một đêm yên ả hơn nhiều so với trước đó” - một quan chức cảnh sát địa phương cho biết.

Các nhà lãnh đạo nhân quyền ở Mỹ kêu gọi người dân nước này tiếp tục biểu tình một cách hòa bình vào ngày mai 28-11 để phản đối việc bồi thẩm đoàn Ferguson không truy tố cảnh sát Wilson. Xuất hiện trên truyền hình, bà Lesley McSpadden, mẹ của Brown, cũng kêu gọi người dân kiềm chế.

Gia đình Brown chỉ trích dữ dội cảnh sát Wilson là dối trá khi khẳng định đã bắn Brown để tự vệ. Ông Michael Brown Sr, cha của nạn nhân, mô tả việc Wilson nói rằng Brown tấn công anh ta dù bị chĩa súng vào người là “điên rồ”.

“Chẳng ai đầu óc tỉnh táo lại làm như vậy cả” - ông Michael Brown Sr nhấn mạnh. Bà McSpadden khẳng định không tin bất cứ một lời nào của sĩ quan Wilson. Dù bồi thẩm đoàn Ferguson không truy tố Wilson, nhưng Bộ Tư pháp Mỹ vẫn đang mở cuộc điều tra sĩ quan này.

Bạo động diễn ra khắp nơi.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật