AFF CUP 27/11: Việt Nam có thể vô địch nhờ… Miura

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Avramovic hi vọng Thái Lan buông; Nguyên Mạnh sẵn sàng ra sân; ĐT Việt Nam sắp đạt mốc 50; Alfred Riedl sẽ chia tay Indonesia? ĐT Việt Nam có thể vô địch nhờ Miura,…
AFF CUP 27/11: Việt Nam có thể vô địch nhờ… Miura
Nguyên Mạnh

Nguyên Mạnh sẵn sàng ra sân. Trước trận hạ màn bảng A với Philippines, thủ thành Nguyên Mạnh khẳng định đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân. Trước đó, thủ môn người Nghệ An đã bị dập xương lá mía ở mũi sau pha va chạm với 1 tiền đạo của ĐT Lào. Hiện tại, Nguyên Mạnh vẫn là ưu tiên lựa chọn số 1 của HLV Toshiya Miura ở khung gỗ ĐT Việt Nam.

Avramovic hi vọng Thái Lan buông. Sau trận thua 2-4 trước chủ nhà Singapore, HLV Radojko Avramovic tỏ ra khá bi quan khi nói tới cơ hội đi tiếp của Myanmar. Tuy vậy, nhà cầm quân mang biệt danh “Phù thủy” vẫn hi vọng đối thủ của ông ở lượt trận cuối, Thái Lan sẽ buông lỏng sau khi đã giành vé đi tiếp.

"Chúng tôi mới chỉ có được 1 điểm và chúng tôi sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều ở trận đấu tiếp theo. Myanmar sẽ có được đối đầu vô cùng khó khăn khi gặp Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng ở vòng bảng. Tuy nhiên, họ đã chắc vé đi tiếp nên chúng tôi có quyền hy vọng vào một chiến thắng" HLV Radojko Avramovic chia sẻ.

ĐT Việt Nam sắp đạt mốc 50. Trận gặp Philippines tối mai sẽ là trận đấu thứ 50 của ĐT Việt Nam ở sân chơi AFF Cup và Tiger Cup trước đây. Trong 49 trận đã đấu tại sân chơi này, ĐT Việt Nam đã giành được 23 trận thắng, 14 trận hòa và để thua 12 trận, ghi được 106 bàn thắng, thủng lưới 56 bàn.

Alfred Riedl sẽ chia tay Indonesia? Trong thỏa thuận với chủ tịch LĐBĐ Indonesia, La Nyalla Mattalitti, HLV Alfred Riedl sẽ phải chia tay đội tuyển Indonesia nếu như không giúp được đội bóng này giành chức vô địch AFF Cup.

Tuy nhiên, sau 2 lượt trận đầu tiên ở bảng A, Indonesia mới chỉ có 1 điểm và đang đối mặt nguy cơ bị loại ngay ở vòng đấu bảng. Ở trận Lào tới, ngoài nhiệm vụ phải thắng thật đậm đối thủ, Indonesia cũng cần phải chờ ĐTVN thua đậm Philippines. Bởi vậy, có khả năng nhà cầm quân người Áo sẽ nói lời chia tay Indonesia sau AFF Cup 2014.

ĐT Việt Nam có thể vô địch nhờ Miura. Đó là nhận định của ông Vũ Mạnh Hải. Cựu cầu thủ Thể Công cho rằng HLV Toshiya Miura là người có khả năng đọc trận đấu và đưa ra những điều chỉnh hợp lý cả về nhân sự lẫn tâm lí.

 

“Theo dõi kỹ từ ASIAD 17 đến giải này, các chuyên gia khác cũng phải thừa nhận ông Miura có khả năng tung hỏa mù, biến hóa chiến thuật và con người. Khả năng giấu bài và tính toán cho hành trình dài của giải đấu của ông Miura sẽ giúp đội nhà tiến sâu tại giải. Có một HLV giỏi, điều còn lại là khả năng điều chỉnh trạng thái tâm lý - phong độ từ các cầu thủ. Chỉ cần chỉnh sửa vài điểm sai sót còn tồn tại, Việt Nam có quyền mơ ngôi vô địch ở giải AFF Cup 2014", ông Vũ Mạnh Hải nhấn mạnh.

Tấn Tài chia tay ĐT Việt Nam sau AFF Cup 2014?

Trước trận gặp Philippines, thủ quân của ĐT Việt Nam đã ngấm ngầm bày tỏ ý định sẽ giã từ sự nghiệp quốc tế sau AFF Cup 2014 “Tôi vẫn còn nguyên khát khao cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, năm nay tôi đã 30 tuổi. Đây có lẽ là kỳ AFF Cup cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của tôi”.


KẾT QUẢ VÀ LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG AFF SUZUKI CUP 2014


Ngày/giờTrận đấu

1 22/11/14 16:00

Philippines 4-1 Lào
2 22/11/14 19:00 Việt Nam 2-2 Indonesia
5 25/11/14 16:00 Philippines 4-0 Indonesia
6 25/11/14 19:00 Lào 0-3 Việt Nam
9 28/11/14 19:00 Việt Nam - Philippines
10 28/11/14 19:00 Indonesia - Lào

Bảng B

Ngày/giờTrận đấu

3 23/11/14 17:00 Malaysia 0-0 Myanmar
4 23/11/14 20:00 Singapore 1-2 Thái Lan
7 26/11/14 17:30 Malaysia 2-3 Thái Lan
8 26/11/14 19:00 Myanmar 2-4 Singapore
11 29/11/14 19:00 Singapore - Malaysia
12 29/11/14 19:00 Thái Lan - Myanmar


BẢNG XẾP HẠNG

Bảng A Bảng B
ĐộiSTTHBTgThHSĐ

Philippines 2 2 0 0 8 1 8-1 6
Việt Nam 2 1 1 0 5 2 5-2 4
Indonesia 2 0 1 1 2 6 2-6 1
Lào 2 0 0 2 1 7 1-7 0
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật