Bản đồ châu Âu dưới ‘gót giày’ Messi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày này, người hâm mộ bóng đá thế giới không ngớt lời ca ngợi kỷ lục ghi 74 bàn thắng ở Champions League của Messi. Tờ Daily Mail mới đây đã đưa ra một bản đồ thống kê hết sức sinh động về kỷ lục này.
Bản đồ châu Âu dưới ‘gót giày’ Messi
Messi gieo rắc kinh hoàng cho cả châu Âu.

‘‘nạn nhân” mới nhất của Messi, đội bóng APOEL Nicosia, có trụ sở ở thành phố Nicosia, đảo Síp. Theo thống kê, đây là thành phố thứ 23 ở châu Âu mà tiền đạo người Argentina nổ súng trong khuôn khổ Champions League.

Trong số 74 bàn thắng này, M10 đã ghi tới 38 bàn ở Barcelona, thành phố có CLB chủ quản của anh. Xếp tiếp sau là Glasgow, Donetsk, Prague, Nicosia với cùng 3 bàn. Ở Madrid, Milan, Paris, Amsterdam, Minsk, Moscow, tiền đạo này ghi được 2 bàn thắng. Các thành phố còn lại như Lisbon, Lyon, Basel, London, Manchester, Leverkusen, Bremen, Stuttgart, Rome, Copenhagen, Kiev, Athens, tiền đạo của Barca chỉ nổ súng 1 lần.

Trên lãnh thổ châu Âu, chỉ có 7 quốc gia Messi chưa từng được ăn mừng bàn thắng là Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ,Thụy Điển, Na Uy, Áo, Romania và Bulgaria. Ngoài ra, Messi cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử các cúp châu Âu và Chamions League ghi được ít nhất 5 bàn thắng ở các Cúp châu Âu trong 8 mùa giải liên tiếp.

Trước đó, anh cũng vừa phá kỷ lục 251 bàn thắng của Telmo Zarra ở La Liga. Kỷ lục hiện tại anh lập được là 253 bàn. Leo giờ còn trẻ, mới 27 tuổi, do vậy anh hứa hẹn sẽ còn lập thêm nhiều kỷ lục nữa trong tương lai.

Dưới đây là danh sách 74 bàn thắng của Messi ở Champions League:

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật