Những “hiệp sỹ đường phố” ở phường Ngô Thì Nhậm

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau 4 năm đi vào hoạt động, CLB phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT tại phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã cung cấp 415 thông tin có giá trị liên quan đến an ninh chính trị, TTATXH và trật tự giao thông - đô thị.
Những “hiệp sỹ đường phố” ở phường Ngô Thì Nhậm
CAP Ngô Thì Nhậm và thành viên CLB phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT nhắc nhở các hộ dân giữ gìn ANTT

Vào cuộc với trách nhiệm cao

Từ tháng 7-2010, CAP Ngô Thì Nhậm đã tham mưu với Đảng bộ, chính quyền phường thành lập “Đội vây bắt tội phạm, giữ gìn ANTT”, nay là “CLB phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT”. Đến thời điểm này, CLB phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT có 20 thành viên, dưới sự chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn trực tiếp của CAP Ngô Thì Nhậm, hoạt động với tiêu chí phát huy tối đa sức mạnh, trách nhiệm của người dân phối hợp cùng lực lượng Công an giữ gìn ANTT.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Khánh - Trưởng CAP Ngô Thì Nhậm khẳng định, các thông tin do hội viên cung cấp đã giúp CAP kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều vụ việc, đối tượng vi phạm Pháp Luật. Ngoài ra, các hội viên CLB còn chủ động phối hợp với CAP bắt giữ, xử lý 90 vụ, 111 đối tượng vi phạm Pháp Luật. Tại địa bàn, các đội viên của CLB phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT luôn chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm; thực sự thể  hiện vai trò là những “hạt giống” trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm ở cấp cơ sở.

Gần đây nhất, ngày 25-6-2014, hai đội viên CLB này là Đặng Văn Long và Phạm Đức Trung đã phát hiện và thông báo đến trinh sát CAP về đối tượng có biểu hiện nghi vấn tiêu thụ tài sản trộm cắp. Do được tập huấn nghiệp vụ thường xuyên, 2 đội viên đã nhanh trí “giữ chân” đối tượng cùng tang vật, trong lúc chờ lực lượng chức năng đến bắt giữ. Tại cơ quan công an, đối tượng được làm rõ là Nguyễn Anh Dũng (SN 1986, ở 31 Thi Sách, phường Ngô Thì Nhậm) cùng với chiếc xe máy Honda SCR  là tang vật trong một vụ trộm cắp. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng Dũng từng 9 lần tham gia tiêu thụ xe máy của Nghiêm Văn Chiến (SN 1964, ở tổ 56, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng). Đấu tranh với ổ nhóm tội phạm này, CAQ Hai Bà Trưng đã khởi tố, bắt giữ 3 đối tượng về các hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Phát huy trách nhiệm công dân phòng ngừa tội phạm

Thượng tá Trần Quốc Ngọc – Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ - CATP Hà Nội nhận xét, trong nhiều năm trở lại đây, nhiều vụ án đã được lực lượng CAP Ngô Thì Nhậm và CAQ Hai Bà Trưng phát hiện, triệt phá có phần đóng góp không nhỏ của những thành viên CLB phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT. “Đáng quý và rất quan trọng là thông qua những nguồn tin, lực lượng Công an đã vào cuộc kịp thời, ngăn chặn những vụ án xảy ra hoặc kịp thời bắt giữ đối tượng phạm tội. Đó là do làm tốt công tác phòng ngừa”, Thượng tá Trần Quốc Ngọc nhìn nhận. 

Đội trưởng CLB phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT Nguyễn Trung Kiên chia sẻ, CLB là một mô hình mới trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. CLB đã phát huy được ý thức trách nhiệm công dân, cùng lực lượng Công an giữ gìn ANTT. Mỗi hội viên, thông qua đặc thù công việc hàng ngày, sẽ có cách thức để phát hiện thông tin tội phạm, tệ nạn, hoặc giúp đỡ các chiến sỹ công an bắt giữ đối tượng vi phạm pháp luật. Với sự quan tâm, hướng dẫn sát sao của CAP, CLB phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT ngày càng trưởng thành và hoạt động có hiệu quả, góp phần kiềm chế tội phạm, tệ nạn xã hội. Địa bàn phường hiện nay không tồn tại tụ điểm phức tạp về Hình Sự, đem lại niềm tin cho người dân”.

CAP Ngô Thì Nhậm thường xuyên quan tâm tới việc tiếp tục tuyển chọn hội viên mới, cũng như tập huấn bồi dưỡng kiến thức Pháp Luật, nghiệp vụ hoạt động; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế của CLB trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, các đội viên cũng được khen thưởng động viên kịp thời, góp phần nhân rộng điển hình trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Sơ kết 4 năm mô hình CLB này,  3 tập thể và 22 cá nhân lập thành tích xuất sắc đã được các cấp khen thưởng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật