Những nhan sắc châu Á đăng quang hoa hậu trong năm

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các Hoa hậu Rira Hongo, Nakagawa Arisa của Nhật Bản bị chê xấu. Hoa hậu người Myanmar May Myat Noe được khen xinh đẹp nhưng sau đó mất danh hiệu.
Những nhan sắc châu Á đăng quang hoa hậu trong năm
Mary Jean Lastimosa, Hoa hậu Hoàn vũ Philippines. Cô sẽ tranh tài, đua sắc tại Universe 2014.

Valerie Weigmann, Hoa hậu Thế giới Philippines 2014.

Người đẹp Myanmar May Myat Noe lên ngôi Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương hồi tháng 5. Tới tháng 8, cô bị ban tổ chức truất ngôi vì "dối trá, không đáng tin cậy, hỗn láo". Sau đó, người đẹp tổ chức họp báo tố cáo ban tổ chức ép cô phẫu thuật thẩm mỹ, bán thân cho đại gia.

Trương Dật Quân đăng quang Hoa hậu châu Á 2014. Cô đồng thời giành giải "Người có làn da đẹp nhất".

Thiệu Bội Thi là chủ nhân vương miện Hoa hậu Hong Kong 2014.

Hứa Nãi Thanh (trái) đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc. Nhưng sau đó, cô từ bỏ vương miện với lý do muốn tập trung học hành. Á hậu 1 trong cuộc thi là Hồ Ngạn Lương (phải) thay thế vị trí của Hứa Nãi Thanh.

Đỗ Dương là đại diện Trung Quốc tại Hoa hậu Thế giới năm nay.

Hikaru Kawai, Hoa hậu Thế giới Nhật Bản.

Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Keiko Tsuji.

Rira Hongo đăng quang Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2014, diễn ra hồi đầu năm.

Nakagawa Arisa lên ngôi Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2015, trong đêm chung kết diễn ra hồi đầu tháng 11. Cô sẽ đại diện Nhật Bản tại Miss International 2015. Không chỉ Nakagawa Arisa bị phàn nàn về nhan sắc, các cô gái giành ngôi Á hậu cũng nhận nhiều lời chê.

Nissa Katerahong, Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2014.

 

Weluree Ditsayabut giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan nhưng sau đó phải từ bỏ danh hiệu vì áp lực dư luận.

Maeya Nonthawan Thongleng, Hoa hậu Thế giới Thái Lan.

Kim Seo Yeon, Hoa hậu Hàn Quốc 2014.

Song Hwa Young, Hoa hậu Thế giới Hàn Quốc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật