ĐTVN đón tin vui từ Nguyên Mạnh

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau một đêm nghỉ ngơi, chấn thương mũi của thủ môn Nguyên Mạnh đã không nặng như dự đoán. Theo đó, thủ môn số 1 ĐTVN chỉ bị vỡ mạch máu nên có thể trở lại sân trong trận gặp Philippines sắp tới.
ĐTVN đón tin vui từ Nguyên Mạnh
Nguyên Mạnh

Đây là một tin rất vui với ĐTVN, bởi Nguyên Mạnh là thủ môn được đánh giá cao nhất trong số 3 thủ môn trên tuyển hiện tại. Trong trận đấu tối qua gặp Lào, ở pha va chạm mạnh với một cầu thủ đối phương, Nguyên Mạnh đã ngã gục xuống sân với khuôn mặt đầy máu.

Ngay lập tức thủ môn người Nghệ An được thay ra trong hiệp 2 để các bác sĩ chăm sóc vết thương. Theo kết luận ban đầu, Nguyên Mạnh có thể bị dập xương lá mía ở mũi và sẽ phải đến bệnh viện kiểm tra vào sáng nay. Tuy nhiên, sau một đêm nghỉ ngơi, mũi của Nguyên Mạnh đã không còn chảy máu và sưng như tối qua.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ của ĐTVN Tuấn Nguyên Giáp cho biết rất may Nguyên Mạnh chỉ bị vỡ mạch máu chứ không phải dập xương mũi. Nguyên Mạnh chỉ phải nghỉ ngơi ít nhất 1 ngày và sau đó có thể tập luyện và thi đấu bình thường.

Sau khi được các bác sĩ kiểm tra sáng nay, Nguyên Mạnh đã rất vui khi chấn thương không nặng như dự đoán ban đầu. Thủ thành xứ Nghệ cho biết, anh đang rất nỗ lực chuộc lại lỗi lầm ở trận ra quân và hy vọng tiếp tục được HLV Miura tin tưởng trao cho suất bắt chính trong trận gặp Philippines sắp tới.

Trong những ngày qua, thủ môn Nguyên Mạnh nhận được sự động viên rất lớn từ người hâm mộ. Tất cả đều chỉ xem sai lầm của thủ môn này trong trận Indonesia như một tai nạn. Tối qua, trên sân Mỹ Đình, những người yêu mến Nguyên Mạnh đã căng băng rôn với dòng chữ: “Nguyên Mạnh - chúng tôi luôn bên bạn!”. Sự tin tưởng của người hâm mộ chắc chắn sẽ giúp thủ thành số 1 ĐTVN lấy lại được tự tin trong những trận sắp tới.

Ngoài tin vui từ Nguyên Mạnh, chấn thương của Xuân Thành cũng đang bình phục rất nhanh. Ở trận gặp Indonesia, Xuân Thành đã phải thay ra sau khi va chạm với một cầu thủ đối phương. Ở trận gặp Lào, Văn Biển đã đá thay vị trí của Xuân Thành. Nếu kịp hồi phục, Xuân Thành nhiều khả năng sẽ được trở lại vị trí cánh phải quen thuộc trong trận gặp Philippines cuối vòng bảng.

Liên quan đến kế hoạch tập luyện của ĐTVN, sau chiến thắng trước Lào tối qua, HLV Miura đã thưởng cho toàn đội một ngày nghỉ. Ở trận gặp Philippines, ĐTVN chỉ cần hòa là giành quyền vào bán kết nhưng HLV Miura đã đặt mục tiêu giành chiến thắng để có vị trí nhất bảng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật