Tổng thống Putin nói về quan hệ với Việt Nam

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (25/11) đã phát biểu rằng, quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga đang phát triển thành công và thương mại hai chiều giữa hai nước đang gia tăng nhanh chóng.
Tổng thống Putin nói về quan hệ với Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (bên trái) và Tổng thống Putin

“quan hệ giữa Liên bang Nga và Việt Nam đang phát triển một cách thành công. Hai bên duy trì các mối quan hệ ở cấp chính trị cao”, Tổng thống Nga Putin đã nói như vậy trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộn‌g sả‌n Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

“Năm ngoái, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Liên bang Nga và Việt Nam tăng gần 9%. Đầu tư của Nga vào Việt Nam cũng tăng lên 9 tỉ USD. Cả giao dịch thương mại và đầu tư đang tiếp tục gia tăng”, ông Putin cho biết.

Theo ông chủ điện Kremlin, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộn‌g sả‌n Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến Nga sẽ giúp tạo thêm động lực cho sự phát triển của mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Đáp lại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng, sự phát triển trong mối quan hệ giữa Liên bang Nga và Việt Nam đang diễn ra thành công. Trước khi đặt chân đến Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu với tờ Itar-Tass rằng, Việt Nam và Liên bang Nga có nhiều lĩnh vực hợp tác triển vọng như thương mại, năng lượng, an ninh, giáo dục và khoa học.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Liên bang Nga và Việt Nam đã tăng lên gần 4 tỉ USD năm 2013. Đây là con số lớn hơn rất nhiều so với mức 300 đến 400 triệu USD/một năm hồi những năm 1990.

Trong lĩnh vực năng lượng và nhiên liệu, Vietsovpetro là công ty liên doanh đầu tiên giữa Nga và Việt Nam. Hiện tại, đã có thêm 3 công ty liên doanh nữa được thành lập trong ngành năng lượng và nhiên liệu gồm Rusvietpetro, Vietgazprom và Gazpromviet. Điều đáng nói là các công ty liên doanh này đều làm ăn thành công ở cả Liên bang Nga và Việt Nam.

Trước đó, cơ quan báo chí điện Kremlin cho biết, Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev sẽ có cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Sochi để bàn về các dự án hợp tác dầu khí giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tập trung vào các dự án lớn giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong ngành dầu mỏ và khí đốt, ngành năng lượng hạt nhân và hợp tác công nghiệp cũng như việc tăng cường các mối quan hệ về văn hoá, nhân đạo song phương. Trong khi đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sẽ thảo luận với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộn‌g sả‌n Việt Nam Nguyễn Phú Trọng về mối quan hệ kinh tế song phương và một thoả thuận về khu vực tự do thương mại giữa các nước thuộc Liên minh Thuế quan Âu-Á (Armenia, Belarus, Nga và Kazakhstan) với Việt Nam. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (bên trái) và Tổng thống Putin trong cuộc hội đàm ngày hôm qua (25/11)

“Việt Nam luôn xem Nga là một trong những đối tác hàng đầu”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Putin. Một trong những mục đích của chuyến thăm lần này là chuẩn bị các biện pháp nhằm đưa mối quan hệ Nga-Việt lên một tầm cao mới về chất, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết thêm.

Đàm phán về khu vực thương mại tự do giữa Liên minh Thuế quan và Việt Nam đã bước vào giai đoạn cuối

Sau cuộc gặp với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộn‌g sả‌n Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Putin cho biết, các cuộc đàm phán về việc thiết lập một khu vực thương mại tự do giữa Liên minh Thuế quan và Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối cùng.

Việc thiết lập một khu vực thương mại tự do sẽ tạo điều kiện củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác phát triển, ông Putin phát biểu. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thỏa thuận thương mại tự do nên được sẵn sàng vào đầu năm 2015.

Công ty dầu mỏ Zarubezhneft của Nga và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam Petrovietnam đã ký biên bản ghi nhớ tăng cường phát triển mới quan hệ hợp tác chiến lược.

Tập đoàn dầu khí Gazprom Neft và Petrovietnam đã ký hợp đồng cung cấp dầu ESPO cho Việt Nam. Gazprom Neft và  Petrovietnam còn ký một thỏa thuận khung về phát triển mỏ dầu ở Khu vực Orenburg thuộc vùng Urals và mỏ hydro các bon Severo-Purovskoye ở khu vực tự trị Yamal-Nenets, phía đông bắc Nga.

Tổng thống Putin hôm qua cho hay, Nga và Việt Nam đang đàm phán sử dụng chung hệ thống vệ tinh hoa tiêu toàn cầu GLONASS. “Các cuộc đàm phán đang diễn ra về việc sử dụng chung hệ thống vệ tinh hoa tiêu toàn cầu GLONASS — việc triển khai các trung tâm giám sát của hệ thống này đang được lên kế hoạch ở Việt Nam”, ông Putin cho biết thêm.

Moscow và Hanoi còn nhất trí tăng cường xuất khẩu nông sản và hải sản của Việt Nam sang cho Nga, ông chủ điện Kremlin cho biết.

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộn‌g sả‌n Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đang có chuyến thăm chính thức đến Liên bang Nga kéo dài từ ngày 23-26/11. Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật