HLV Miura quyết tâm đánh bại Philippines

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hài lòng với chiến thắng 3-0 trước Lào, huấn luyện viên (HLV) Toshiya Miura đặt mục tiêu đánh bại Philippines để có ngôi nhất bảng A AFF Cup 2014 ở lượt đấu cuối cùng.
HLV Miura quyết tâm đánh bại Philippines
HLV Miura hướng muốn đánh bại Philippines để có ngôi nhất bảng A. Ảnh: AFF

Trải qua trận đấu khó khăn trước hàng phòng ngự khó chịu của Lào, tuyển Việt Nam mới có chiến thắng 3-0. Hai bàn thăng trong 6 phút cuối trận của Công Vinh và Huy Hùng chưa đủ để làm hài lòng HLV Miura, sau khi Minh Tuấn ghi bàn ở hiệp một.

Chiến lược gia người Nhật phát biểu sau trận đấu: “Tôi không hài lòng với 45 phút đầu tiên bởi các cầu thủ Lào chủ trương thi đấu phòng ngự để giữ tỉ số 0-0. Họ cố gắng lùi về thật sâu bên phần sân nhà với số đông cầu thủ để cố thủ. Đây là chiến thuật đặc trưng của những đội bóng yếu hơn. Trong hoàn cảnh như vậy, các cầu thủ tấn công và phòng ngự bên phía tuyển Việt Nam chơi chưa hợp lý. Họ thi đấu không giống với chiến thuật tôi đề ra trước trận".

"Nhưng hiệp 2 các cầu thủ đã thi đấu tốt hơn và có thêm hai bàn thắng. Ở trận này, các tuyển thủ Việt Nam  tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trong hiệp hai. Nếu các cầu thủ tận dụng tốt, họ có thể đã ghi được 5 đến 6 bàn thắng trong khoảng thời gian này”, ông Miura hài lòng.

Ở lượt trận đấu cuối ngày 28/11, tuyển Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa là tiếp bước Philippines lọt vào bán kết. Chỉ có điều, HLV Miura không có ý định cầm hòa đối thủ. Với ưu thế sân nhà, khán giả nhà, tuyển Việt Nam dĩ nhiên hướng đến một trận thắng. Đó là ý định được HLV Miura hướng đến để chiếm ngôi đầu bảng A.

“Chúng tôi muốn giành ngôi đầu bảng A vì sẽ được thi đấu trận bán kết lượt về trên sân nhà. Đó là thuận lợi lớn cho đội bóng nếu muốn có mặt ở trận chung kết. Tôi không quan tâm lắm việc tuyển Philippines sử dụng đội hình nào ở trận đấu cuối cùng. Với dàn cầu thủ hiện tại, HLV Thomas Dooley có đội hình đồng đều, chất lượng và tôi biết trận đấu sẽ rất khó khăn. Dĩ nhiên, điều đầu tiên chúng tôi nghĩ đến là giành quyền vào bán kết, sau đó mới tính đến ngôi đầu bảng”, ông Miura quyết tâm.

Trong hai trận gần nhất tại AFF Cup 2010 và 2012, tuyển Việt Nam để thua đối thủ lần lượt tỉ số 0-2 và 0-1 nên các cầu thủ quyết tâm đòi lại món nợ đã vay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật