Tổng thống Pháp đình chỉ vô thời hạn việc giao tàu sân bay Mistral cho Nga

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng thống Pháp Francois Holland đã quyết đình chỉ việc giao chiếc tàu sân bay Mistral đầu tiên cho Nga “cho tới khi có thông báo mới” và tiết lộ rằng tình hình Ukraine là lí do ông làm việc này, người đại diện của cung điện Elysee cho hay.
Tổng thống Pháp đình chỉ vô thời hạn việc giao tàu sân bay Mistral cho Nga
Tương lai 2 chiếc tàu sân bay lớp Mistral vẫn chưa rõ ràng

“Tổng thống Pháp tin rằng tình hình hiện tại ở miền đông Ukraine không cho phép việc bàn giao chiếc tàu sân bay lớp Mistral đầu tiên cho Nga. Ông Holland cảm thấy cần có thêm thời gian để xem xét toàn bộ sự việc này”, trích lời tuyên bố từ cung điện Elysee.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Yury Borisov cho biết, Nga sẽ kiên nhẫn đợi Pháp quyết định thêm một thời gian nữa, tuy nhiên, sẽ đưa Pháp ra toà án quốc tế nếu tàu không được bàn giao, hãng tin RIA Novosti cho hay.

Pháp đã từ chối giao chiếc tàu đầu tiên vào hạn chót là giữa tháng 11-2014, sau đó Moscow tuyên bố không loại trừ khả năng phải kiện Pháp nếu nước này không giao tàu vào cuối tháng 11.

Cả Washington và Brussels đều gây sức ép lên Paris nhằm đình việc giao tàu cho Nga. Đây là một việc làm nhằm tạo ra sự nhất quán trong chính sách trừng phạt với Nga về những sự kiện diễn ra ở Ukraine.

Vào tháng 9-2014, hàng trăm người ở miền tây nước Pháp đã tập trung tại cảng Saint-Nazaire (nơi neo đầu của tàu sân bay Mistral), nhằm phản đối quyết định của chính phủ về việc đình chỉ việc giao tàu Mistral cho Nga. Mới đây, vào giữa tháng 11, Liên hiệp Lao động Pháp cũng lên tiếng kêu gọi chính phủ nhanh chóng hoàn tất hợp đồng này.

Vào tuần trước, Tổng thống Pháp đã khẳng định rằng, Paris sẽ quyết định dựa trên lợi ích quốc gia và không tuân theo sự sắp xếp của bất kì nước nào. Theo điều khoản hợp đồng, nếu không thể giao tàu, Pháp sẽ phải đền bù hàng tỉ USD cho Nga.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật