HLV Miura: ‘Khán giả la ó tuyển Việt Nam là đúng’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khán giả ở Mỹ Đình đã nhiều lần la ó, huýt sáo chê tuyển Việt Nam, thậm chí, quay sang cổ vũ tuyển Lào,Tan trận, chiến lược gia người Nhật bày tỏ sự đồng tình với khán giả khi chê trách màn trình diễn của đội tuyển.
HLV Miura: ‘Khán giả la ó tuyển Việt Nam là đúng’
Minh Tuấn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam

"Tôi đồng ý với khán giả khi có những thời điểm họ la ó đội tuyển. Tôi cũng phải la hét, quát mắng các học trò suốt cả trận. Nếu chơi bóng ở châu Âu, khán giả có lẽ sẽ la ó ngay từ đầu rồi.

Trong hiệp 1, các cầu thủ Lào chủ trương phòng thủ sâu để giữ tỷ số 0-0. Đây là chiến thuật đặc trưng cho đội bóng yếu. Thế nhưng, các cầu thủ đã có quyết định về chiến thuật không hợp lý. Tới hiệp 2, mọi chuyện đã được cải thiện hơn.

Dù giành chiến thắng với cách biệt 3 bàn nhưng đội tuyển Việt Nam chỉ thực sự chơi hay ở 20 phút cuối trận. Đấy là thời điểm HLV Miura tung Văn Quyết, Thành Lương vào sân và đội chủ nhà chơi tấn công nhuần nhuyễn bằng những đường bóng ngắn, trung bình thay vì bóng dài ở hiệp 1.

"Việc đá 3 trận trong 7 ngày buộc tôi phải có thay đổi về mặt nhân sự để đảm bảo về mặt thể lực. Tuy nhiên, không phải tôi hài lòng với tất cả với 5 sự thay đổi này.

Công Vinh là mũi nhọn đáng sợ nhất của tuyển Việt Nam (Ảnh: Quang Minh)

Về Công Vinh, tôi nghĩ anh ta đã chơi tốt. Ở hiệp 1, chỉ có duy nhất cậu ấy tìm ra điểm yếu và khai thác được lỗ hổng từ hàng thủ Lào, điều mà không cầu thủ Việt Nam nào làm được. Tôi không hiểu sao có nhiều người chỉ trích cậu ta đến vậy. Là một tiền đạo, ghi bàn, tạo cơ hội, thế là tốt rồi".

Do Philippines thắng Indonesia tới 4-0 nên cửa vào bán kết của tuyển Việt Nam là khá rộng mở. Dù vậy, ông thầy người Nhật vẫn tỏ ra khá thận trọng.

"Ở lượt đấu cuối, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Trước trận, chả mấy người nghĩ Philippines thắng Indonesia tới 4-0 hay Brazil thua Đức 0-7 ở World Cup vừa rồi, vì thế, tôi luôn bỏ ngỏ mọi khả năng có thể xảy ra.

Tất nhiên, tuyển Việt Nam vẫn hướng tới mục tiêu vào bán kết. Tôi muốn đứng đầu bảng A để tuyển Việt Nam được đá lượt về bán kết trên sân nhà. Còn những đối thủ tại bảng B, chưa thể nhận xét gì về sức mạnh của họ".

Lượt đấu thứ 3, tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines vào ngày 28/11. Việt Nam, Indonesia và Lào sẽ tranh nhau suất còn lại ở bảng A vào bán kết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật