Một quan chức cao cấp Iran lấp lửng: “Dĩ nhiên chúng tôi có kế hoạch B. Tôi chưa thể tiết lộ chi tiết nhưng chúng tôi luôn có quan hệ tốt đẹp với Nga và Trung Quốc. Lẽ tự nhiên là khi cuộc đàm phán thất bại, chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác với bạn bè và tạo cho họ nhiều cơ hội ở thị trường có tiềm năng cao của Iran”.
Hy vọng đạt được thỏa thuận trước thời hạn chót 24-11 gần như không có, nhất là sau khi đại diện Iran và Mỹ thừa nhận hai bên còn khoảng cách xa về một giải pháp toàn diện nhằm bảo đảm chương trình hạt nhân của Iran vì mục đích hòa bình để đổi lấy sự dỡ bỏ lệnh trừng phạt của phương Tây. Một số nguồn tin ngoại giao xác nhận các bên sẽ gặp lại vào tháng sau để cố gắng giải quyết mối căng thẳng suốt 12 năm qua này. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, Iran sẽ không được nới lỏng thêm lệnh trừng phạt.
Theo hãng tin Fars, Trung Quốc là nước mua dầu lớn nhất của Iran. Trung Quốc cũng là một trong vài quốc gia tiếp tục nhập số lượng lớn hàng xuất khẩu của Iran, bất chấp Mỹ và Liên minh châu Âu siết chặt lệnh trừng phạt 3 năm qua. Trong khi đó, Nga bán vũ khí, xây dựng nhà máy điện hạt nhân và có thể cung cấp cả công nghệ cho Tehran.