Pháp: Hàng ngàn người sơ tán vì bom thời thế chiến II

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khoảng 3.000 người tại thành phố Rennes của Pháp đã phải sơ tán vào ngày 23.11 để đội đặc nhiệm vô hiệu hóa một quả bom nặng 250 kg có từ thời Thế chiến 2.
Pháp: Hàng ngàn người sơ tán vì bom thời thế chiến II
Quả bom cũ kỹ khiến hàng ngàn cư dân phải sơ tán .

Quả là một ngày chủ nhật không yên tĩnh cho thành phố miền tây bắc nước Pháp, sau khi cảnh sát buộc phải sơ tán toàn bộ cư dân nằm trong bán kính 270 m tính từ địa điểm phát hiện quả bom từ thời Thế chiến 2.

Theo tờ Le Monde, quả bom được tìm thấy trong lúc thi công công trình tàu điện ngầm ở trung tâm thành phố, không xa tòa thị chính của Rennes.

Quả bom chứa đến 70 kg chất nổ, và đội tháo dỡ bom mìn khá vất vả và tốn khoảng 2 giờ để tháo kíp nổ quả bom cũ kỹ và trong tình trạng méo mó này, theo AFP dẫn lời Thị trưởng Nathalie Appereb.

Thời thế chiến II, Pháp bị Đức Quốc xã chiếm đóng trong giai đoạn 1940-1944. Và với hệ thống xe lửa đóng vai trò đầu mối giao thông khu vực, Rennes trở thành mục tiêu ném bom khá rát của các máy bay Anh vào thời đó.

Lần tháo bom này gặp khó khăn vì quả bom nằm trong khu vực đông dân cư, khiến cảnh sát phải sơ tán dân trên diện rộng để đề phòng bất trắc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật