Vụ tai nạn trên không của máy báy ném bom nguyên tử Mỹ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
XB-70 Valkyrie, một chiếc máy bay ném bom khổng lồ, tốc độ siêu âm, có khả năng triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược. Hiện chỉ có một nguyên mẫu của loại máy bay XB-70 còn đang trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia của Lực lượng Không quân Mỹ ở Dayton, Ohio. Còn một chiếc kia đã bị phá hủy trong một vụ va chạm hôm 6/8/1966.
Vụ tai nạn trên không của máy báy ném bom nguyên tử Mỹ
XB-70 Valkyrie

Trang Gizmodo cho rằng thật khó tin một chiếc máy bay "siêu khủng" như thế lại được thiết kế chỉ 1 thập kỷ sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc.

Cho đến nay, mới chỉ có 2 mẫu máy bay được xây dựng theo dự án máy bay XB-70 Valkyrie của Không quân Mỹ. Mục đích của Mỹ là tạo ra một chiếc máy bay ném bom nguyên tử có thể thâm nhập sâu vào lãnh thổ của Xô Viết ở tốc độ siêu âm và độ cao cực cao. Hiện nay dự án này đã bị xóa bỏ. Chiếc Valkyrie có 6 động cơ, có thể bay ở tốc độ lớn nhất Mach 3+ ở cao độ 70 000 ft (21.000 m). Tất cả máy bay chiến đấu của Xô Viết thời điểm đó đều không thể đạt đến độ cao này.

Năm 1961, Lực lượng không quân Mỹ biết rằng loại tên lửa đất đối không tầm cao mới có thể bắn hạ XB-70, đúng như những gì chiếc U-2 đã làm trên không phận Xô Viết ngày 1/5/1960. Lúc đó, loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ra đời, có sức mạnh tàn phá nhanh tương đương hoặc nhanh hơn, là giọt nước cuối cùng giết chết XB-70.

Sau đây là 2 bức ảnh chụp chiếc máy bay này trước khi vụ tai nạn xảy ra hôm 6/8/1966.

Bức ảnh dưới đây được chụp ngay sau vụ va chạm. Quả cầu lửa là F-104 - máy bay có đuôi màu cam (ở trên) đã chạm vào cánh phải của Valkyrie trước khi lật lên và phá hủy bộ phận thăng bằng dọc của XB-70 cùng một phần cánh trái.

XB-70 nhanh chóng mất kiểm soát, rơi xuống mặt đất và các phi công vẫn chưa kịp thoát ra ngoài. Video về vụ tai nạn.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật