VFF quét sạch vé giả ở AFF Cup 2014

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tình trạng người không có vé vẫn vào sân như giải U19 quốc tế đã hạn chế. Ngoài ra, cánh truyền thông cũng rất ấn tượng với đường truyền Internet tốc độ cao do BTC mới lắp đặt.
VFF quét sạch vé giả ở AFF Cup 2014
Vé ở AFF Cup 2014 được in theo công nghệ mới từ Thái Lan giúp hạn chế vé giả.

Việc kiểm soát vé qua 3 cửa của ban tổ chức đã giúp giảm thiểu tình trạng gian lận trong việc kiểm soát người vào sân. Trước đó, trận chung kết giải U19 quốc tế giữa Việt Nam với Nhật Bản có đến 50.000 người trong sân dù sức chứa của sân Mỹ Đình chỉ là 40.000 chỗ. Điều này tạo ra nguy cơ về an ninh, an toàn khiến ban tổ chức buộc phải tìm phương án kiểm soát chặt chẽ hơn.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "Công tác kiểm soát an ninh lượt trận đầu tiên đã không có vấn đề nổi cộm. Việc CĐV phải qua 3 cửa kiểm soát, trong đó cửa thứ ba phải scan vé đã giúp hạn chế tối đa tình trạng vé giả. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra tấm vé giả nào".

Tuy nhiên, ông Lê Hoài Anh cũng cho biết chỉ ở giải đấu lớn như AFF Cup, ban tổ chức mới tiến hành in vé theo công nghệ mới với giá thành cao để hạn chế vé giả. Còn khi tổ chức các sự kiện khác, việc soát vé vẫn được tiến hành theo cách thông thường.

Trận ĐTVN - Indonesia tối 22/11 cũng thu hút 30.000 khán giả đến sân. Trước đó, ông Lê Hoài Anh đã dự đoán công tác bán vé ở AFF Cup sẽ khả quan nhưng không nghĩ đến số lượng người xem lại đạt con số cao như trận vừa qua.

Một nét mới ở AFF Cup lần này là VFF thuê riêng đường cáp quang tốc độ cao cho cánh phóng viên tác nghiệp. PCT VFF Nguyễn Xuân Gụ cho biết: "Qua khảo sát cơ sở vật chất ở sân Mỹ Đình có bộ phận truyền thông VFF, chúng tôi nhận thấy hệ thống đường truyền Internet đã quá cũ và không còn đáp ứng được yêu cầu. Chúng tôi đã quyết định thuê cáp quang trong 10 ngày diễn ra vòng bảng, đồng thời lắp đặt hệ thống phát Wi-Fi ở khu vực sau 2 cầu môn, phòng họp báo, khu vực báo chí tác nghiệp để phục vụ tốt nhất cho cánh phóng viên trong nước và quốc tế".

Nỗ lực này của VFF được các phóng viên đánh giá rất cao. Nhóm phóng viên Indonesia tác nghiệp ở trận đấu vừa qua tỏ ra rất hài lòng về tốc độ đường truyền nhanh giúp họ có thể tường thuật trực tiếp các diễn biến từ mọi địa điểm trên sân.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật