Thủ môn Nguyên Mạnh mong có cơ hội sửa sai

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cho đến sáng 23-11, thủ môn Trần Nguyên Mạnh vẫn chưa hết buồn vì đã mắc lỗi trong bàn thua thứ hai của đội tuyển VN, dẫn đến trận hòa đáng tiếc 2-2 trước Indonesia ở AFF Suzuki Cup 2014.
Thủ môn Nguyên Mạnh mong có cơ hội sửa sai
Đồng đội an ủi thủ môn Nguyên Mạnh sau trận đấu.

Phút 84 của trận đấu, Samsul đi bóng vào vòng cấm rồi dứt điểm cầu may khi bị hậu vệ trái Minh Tùng đeo theo rất sát. Trước pha dứt điểm thiếu lực và ở vị trí không thuận lợi như thế, thủ môn Nguyên Mạnh khi cúi người bắt bóng lại để bóng lọt qua hai chân giúp Indonesia có bàn gỡ hòa 2-2 quý giá.

Sai lầm đáng tiếc này khiến thủ môn 23 tuổi này không khỏi thất vọng ôm đầu đổ gục xuống sân. Và khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, Nguyên Mạnh đã ôm mặt khóc nức nở do cảm thấy có lỗi. Mặc dù được đồng đội động viên khi rời sân, Nguyên Mạnh vẫn không thể cầm được những giọt nước mắt. Ngay cả khi về đến khách sạn, thủ môn trẻ của CLB  Sông Lam Nghệ An này vẫn tiếp tục buồn và khóc.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Toshiya Miura cho biết ông không hề trách Nguyên Mạnh vì anh đã chơi tốt trong gần như suốt trận đấu và chỉ không may mắn trong pha bóng dẫn tới bàn thua. Ông nói: “Những tình huống như thế vẫn thường xảy ra trong bóng đá, và Nguyên Mạnh đã không may trong ngày hôm nay (22-11)”.

Trong khi đó, các tuyển thủ VN cũng bày tỏ sự thông cảm với Nguyên Mạnh và cho biết họ rất thương Nguyên Mạnh khi nhìn thấy hình ảnh buồn bã của anh.

Về phần mình, Nguyên Mạnh chia sẻ: “Tôi gần như suy sụp khi để bóng lọt qua hai chân rồi từ từ lăn vào lưới. Ở tình huống đó, tôi đã có phần chủ quan lúc bắt bóng vì thấy bóng đi nhẹ. Tôi cảm thấy mình có lỗi lắm vì sai lầm của mình đã khiến đội tuyển VN đánh rơi chiến thắng trước Indonesia. Do đó, dù nhận được những lời động viên của đồng đội sau trận đấu cũng như từ các cuộc điện thoại của gia đình, tôi vẫn không thể xóa được cảm giác có lỗi. Tôi muốn gởi lời xin lỗi đến HLV Miura, đồng đội lẫn người hâm mộ. Nếu vẫn được trao cơ hội ra sân trong những trận tới, tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt để sửa chữa sai lầm của mình”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật