Công Vinh: Số 1 đương thời và tiến gần các “huyền thoại”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với bàn thắng vào lưới ĐT Indonesia tối qua, Lê Công Vinh đã có pha lập công thứ 10 tại các kỳ giải vô địch Đông Nam Á, vượt qua Teerasil Dangda của Thái Lan (9 bàn) để trở thành chân sút còn thi đấu ghi được nhiều bàn thắng nhất tại sân chơi này.
Công Vinh: Số 1 đương thời và tiến gần các “huyền thoại”
Công Vinh và HLV Alfred Riedl

Nếu tính cả các chân sút lừng danh khác đã giải nghệ thì hiện tại, Công Vinh đứng thứ nhì và kém 7 bàn so với cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại các giải vô địch Đông Nam Á là Noh Alam Shah (Singapore, 17 bàn). Cựu tiền đạo ĐT Việt Nam, Lê Huỳnh Đức đang đứng thứ 3 với 14 bàn thắng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật