Nguy cơ lũ lụt ở New York sau bão tuyết kỷ lục

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cơ quan Thời tiết quốc gia (NWS) ngày 23/11, đã phát ra báo động nguy cơ lũ lụt lớn trong vùng khi nhiệt độ tăng lên khiến lượng tuyết rơi kỷ lục trong tuần qua tan chảy.
Nguy cơ lũ lụt ở New York sau bão tuyết kỷ lục
New York sau bão tuyết kỷ lục

Cảnh báo đưa ra cho người dân ở New York nên dọn dẹp đồ đạc dưới tầng hầm và dọn dẹp cống rãnh trước nhà để chuẩn bị đối phó với nguy cơ lũ lụt. Ước tính hơn 600.000 người đang sống trong khu vực có nguy cơ ngập lụt vì tuyết tan.

Khoảng 50 bang nước Mỹ, trong đó có New York, bị một cơn bão tuyết ập vào hôm 18-11, khiến nhiệt độ giảm xuống mức 0 độ C hoặc thấp hơn. Tại vùng phía Tây bang New York, tuyết ngập cao khoảng 2 m, gây ảnh hưởng nặng nề cho khu vực.

Riêng ở TP Buffalo, lượng tuyết rơi trong 3 ngày bằng cả 1 năm. Vùng Đông Bắc nước Mỹ cũng ghi nhận lượng tuyết cao kỷ lục trong 40 năm trở lại đây.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết nhà chức trách đã chuẩn bị sẵn thuyền, bao cát và các thiết bị khác tại các vùng miền tây trong bang để đối phó với nguy cơ ngập lụt. Ông cho biết có thể trời sẽ mưa trong một vài ngày tới, khiến tuyết tan chảy nhanh.

“Lũ lụt sẽ còn tồi tệ hơn cả việc tuyết rơi dày” - ông Cuomo nhấn mạnh. Chính quyền New York cũng cảnh báo khả năng sập mái nhà do tuyết đóng quá nặng. Trước đó đã có hơn 30 vụ sập mái nhà xảy ra trên khắp phạm vi bang New York.

Hiện nhiều con đường ở bang New York vẫn đang ở trong tình trạng cực kỳ trơn trượt, không thể lưu thông. Nhà chức trách đã triển khai lực lượng cảnh sát tới để thực hiện lệnh cấm đi lại trên các con đường này.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật