“Bàn thua 2-2 chỉ là tai nạn”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Là nhân chứng góp công lớn trong chiến thắng lịch sử vô địch AFF Suzuki Cup năm 2008, thủ môn Dương Hồng Sơn của HN.T&T đã có những chia sẻ rất thật về trận ra quân của ĐT Việt Nam.
“Bàn thua 2-2 chỉ là tai nạn”
Dương Hồng Sơn (ảnh nhỏ)

“Không chỉ tôi, mà CĐV trên sân Mỹ Đình cùng hàng triệu NHM đều tiếc ngẩn ngơ khi chúng ta bị Indonesia cầm hòa, sau hai lần vượt lên dẫn điểm. Vì nhìn vào thế trận, các tình huống… ĐT Việt Nam đều vượt trội đối thủ và chúng ta xứng đáng thắng. Nhưng bóng đá nghiệt ngã là thế!

Tôi cho rằng, khó có thể đòi hỏi hơn ở ĐT Việt Nam thời điểm hiện tại. Chúng ta đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ, thế nhưng những gì các đồng nghiệp của tôi làm được ở màn khởi đầu này rất đáng được ghi nhận. Tôi cho rằng, họ đã chơi hơn 100% khả năng, mà điều rõ nhất chính là cách thức vận hành chiến thuật, tổ chức tấn công...

Nét tươi mới của ĐT Việt Nam hiện tại đó là sự xuất hiện của rất nhiều cầu thủ trẻ, họ thi đấu với tinh thần rực lửa, làm đối thủ bất ngờ. Thêm nữa, tôi cũng rất ấn tượng với thể lực của các tuyển thủ, họ đã chạy rất tốt trong 90 phút. Với màn trình diễn vừa rồi, tôi có niềm tin mãnh liệt, ĐT Việt Nam sẽ đi xa ở giải năm nay!

ĐT Việt Nam cũng đã bộc lộ một số hạn chế ở hàng phòng ngự nhưng tôi nghĩ, thầy trò HLV Miura sẽ rút ra rất nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho 2 trận đấu tới. Riêng bàn thua của Nguyên Mạnh, đứng ở khía cạnh một người đồng nghiệp, tôi rất chia sẻ với cậu ấy, đó chỉ là một tai nạn. Tôi tin Mạnh sẽ biết làm gì để vượt qua nó”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật