Hòa Indonesia, HLV Miura không trách hàng thủ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai lần vượt lên dẫn trước, đội tuyển Việt Nam vẫn phải rời sân với kết quả hòa 2-2 không thực sự mong đợi trước Indonesia ở lượt trận ra quân AFF Suzuki Cup 2014. Kết quả này khiến HLV Toshiya Miura không hài lòng.
Hòa Indonesia, HLV Miura không trách hàng thủ
HLV Miura không hài lòng.

"Tôi cảm thấy hài lòng với không khí mà cổ động viên Việt Nam tạo ra. Điều đó tạo nên động lực cho các cầu thủ", vị HLV người Nhật Bản mở đầu bài phát biểu.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn cho biết: "Điều duy nhất tôi không hài lòng trong trận đấu ngày hôm nay có lẽ là kết quả. Tôi không hài lòng bởi tỷ số không phản ánh đúng kết quả của trận đấu. Đội tuyển Việt Nam tạo ra rất nhiều cơ hội và thi đấu quyết tâm hơn đối thủ".

Khi được hỏi lý do cất Công Vinh trên băng ghế dự bị, vị HLV Miura cho biết: "Tôi muốn có một sự kết hợp giữa tiền đạo 1 tiền đạo cao to và 1 tiền đạo có kỹ thuật tốt. Văn Quyết đang có phong độ cao và tôi đã lựa chọn cậu ấy. Công Vinh không có gì để chê, cậu ấy đã thi đấu tốt, vào sân và ghi được bàn thắng".

Nói về việc trao băng đội trưởng cho Phước Tứ, ông Miura cho hay: "Công Vinh, Tấn Tài và Phước Tứ là những cầu thủ có kinh nghiệm và chỉ có Phước Tứ được ra sân ngay từ đầu, vì thế, tôi trao băng đội trưởng cho cậu ấy".

Trong khi đó, HLV Alfred Riedl cho rằng Việt Nam là đội đã chơi hay hơn Indonesia và kết quả hòa là điều chấp nhận được ở trận ra quân AFF Cup.

"Kết quả trận đấu khả quan, nếu Indonesia có thể lọt vào tiếp vòng trong, vấn đề này có thể sẽ được cải thiện. Việt Nam đã chơi rất hay. Các cầu thủ có tốc độ và tấn công rất tốt. Xin chúc mừng Việt Nam", cựu HLV đội tuyển Việt Nam cho hay.

Khi được hỏi về sự tương quan giữa Indonesia và Việt Nam, vị HLV người Áo thẳng thắn nói: "Tôi không cho rằng đây là thời điểm thích hợp để so sánh ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia. Theo tôi, Indonesia và Việt Nam có lối chơi khá tương đồng và không nhiều sự khác biệt".

Như vậy, sau lượt trận đầu tiên, Philippines đang tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm, tiếp theo là Việt Nam và Indonesia (cùng có 1 điểm), Lào xếp cuối khi chưa có điểm số nào.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật