Kenya: 28 hành khách xe buýt bị hành quyết tàn bạo

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 22/11, một chiếc xe buýt tại miền Bắc Kenya gần biên giới với Somali đã bị các tay súng bắt cóc và hành quyết 28 hành khách không phải người Hồi giáo, trong một vụ tấn công bị quy trách nhiệm cho những kẻ Hồi giáo cực đoan Shebab.
Kenya: 28 hành khách xe buýt bị hành quyết tàn bạo
Nhóm Hồi giáo cực đoan Shebab đã nhận trách nhiệm về vụ hành hình

Vụ tấn công mới nhất do các phần tử cực đoan thực hiện trên lãnh thổ Kenya diễn ra chỉ một tuần sau khi cảnh sát bố ráp các đền thờ Hồi giáo tại thành phố Mombasa, khiến căng thẳng càng gia tăng đại thành phố này.

“Tôi có thể xác nhận rằng 28 hành khách vô tội đã bị hành hình một cách tàn bạo bởi Shebab”, cảnh sát trưởng khu vực Noah Mwavinda khẳng định với hãng tin AFP.

Nhóm Hồi giáo cực đoan này sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Những kẻ vũ trang đã phục kích chiếc xe buýt khi nó đang trên hành trình tới thủ đô Nairobi, và chỉ vừa mới khởi hành được vài cây số từ thị trấn Mandera, nằm trên biên giới Kenya với Somalia. Tổng cộng có 60 người trên xe đã được yêu cầu xuống xe, trước khi các tay súng tách họ làm hai nhóm gồm những người theo đạo Hồi và không theo đạo Hồi, bằng cách yêu cầu họ đọc một vài đoạn trong kinh Koran.

Sau đó những kẻ này đưa những người không theo đạo Hồi lên xe và tìm cách lái đi. Tuy nhiên chiếc xe bị mắc kẹt. “Do đó chúng hành quyết các tù nhân”, trước khi chạy thoát sang Somalia, Mwavinda cho biết thêm. Tổ chức Chữ thập đỏ Kenya đã xác nhận con số thương vong sau khi một đội khảo sát tới hiện trường.

Một nhân chứng có mặt trên xe cho biết các tay súng đã bắn vào đầu nạn nhân từ cự ly gần.

Vụ hành quyết diễn ra một tuần sau khi một người bị bắn chết và hơn 350 người bị bắt trong các cuộc trấn áp của lực lượng an ninh Kenya tại các đền thờ Hồi giáo của thành phố Mombasa, nhằm truy tìm vũ khí và những người hậu thuẫn cho Shebab. Cảnh sát thu được một số khí, cờ đen của các phần tử Hồi giáo vũ trang, giống như cờ của tổ chức Shebab.

Trong ngày thứ Hai vừa qua, 4 người đã bị tấn công bằng dao và thiệt mạng trong các hành động rõ ràng nhằm mục đích trả thù. Nhiều băng nhóm đã xuống đường đánh đập một số người và tấn công bằng dao một số người khác.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật