Hoàng Bách phạt con vì tính so đo, ganh đua

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nam ca sĩ nghiêm khắc chỉ cho con trai Tê Giác thấy, việc thắng thua tại “Bố ơi! Mình đi đâu thế“ là bình thường, quan trọng là cách chơi và thái độ phải tích cực.
Hoàng Bách phạt con vì tính so đo, ganh đua
Bốn gia đình nghệ sĩ tại Đà Lạt.

Tập bốn chương trình truyền hình thực tế "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" phát sóng trưa 22/11. Điểm đến của bốn bố con nghệ sĩ Hoàng Bách, Trần Lực, Minh Khang và Phan Anh lần này là ở thị trấn Lạc Dương, Đà Lạt.

Cũng giống như tập trước, các ông bố và con bị ban tổ chức giữ lại toàn bộ đồ chơi, thiết bị công nghệ. Việc này giúp các gia đình toàn tâm toàn ý vào đời sống vùng quê cũng như cùng nhau trải qua các thử thách do chương trình đặt ra. Nhờ cùng con chơi các trò vận động, các ông bố gần gũi với con hơn cũng như uốn nắn những tính cách chưa hay của các bé.

Khi bắt thăm chọn nhà để ở, cả 4 bé đều rất muốn chọn Ngôi nhà hoa hồng vì căn nhà này rộng rãi, ngăn nắp. Trong số các ngôi nhà, Nhà bắp cải và Nhà chuông gió khá nhỏ. Kết quả bốc thăm: bố con Trần Lực được Nhà hoa hồng, Phan Anh và bé Bo Nhà dâu tây, Hoàng Bách và Tê Giác vào Nhà bắp cải, bố con Minh Khang và bé Suti về Nhà chuông gió.

Bé Tê Giác muốn được đổi với Bờm căn nhà trồng hoa hồng. Cu cậu tỏ ra hục hặc: "Con ghét Nhà bắp cải!". Bố Bách an ủi: "Mình bắt được cái gì mình ở cái đó. Chính con đòi bốc thăm mà!". Lúc này Tê Giác bắt đầu mếu máo, khóc và vứt tờ giấy chọn nhà xuống đất. Hoàng Bách nghiêm khắc chỉ cho con thấy bé đã sai. Anh cho con 30 giây để nhặt vật mình ném xuống và phải biết chấp nhận ngôi nhà mình chọn.

Đến thử thách thi xem ai tưới vườn cà rốt nhanh nhất, Tê Giác tiếp tục được bố Hoàng Bách dạy cho bài học nhớ đời về tính kỷ luật và thái độ khi chơi. Tê Giác gặp khó khăn trong việc tiếp nước vào bình tưới, do mực nước trong bồn dự trữ xuống quá thấp mà bé không thể với tới. Cậu mếu máo: “Bố ơi! Con hết nước rồi! Nhà mình đang là trễ nhất đấy!”. Bị bỏ lại đằng sau so với các đội bạn, Tê Giác vùng vằng, òa khóc trách bố luôn chơi bị thua. Không được bố ủng hộ vì hay ganh đua, so đo với mọi người, Tê Giác quẳng cả bình tưới. Lúc này, Hoàng Bách quyết định bố con anh phải dừng cuộc chơi để trao đổi với nhau.

Tê Giác òa khóc vì bị thua.

Cuối cùng, bố con Phan Anh hoàn thành nhiệm vụ sớm, được thưởng phiếu đổi nhiều thực phẩm nhất. Tiếp đến là gia đình Minh Khang và Trần Lực. Bố con Hoàng Bách về cuối cùng nên chỉ nhận được phiếu đổi hai thực phẩm. Tê Giác lại khóc òa. Thấy vậy, bé Bờm nhà Trần Lực còn tặng anh một phiếu đổi thức ăn. Trong khi ba cặp bố con còn lại vui vẻ đi chọn thực phẩm, Tê Giác vẫn bị phạt đứng khoanh tay ngoài ruộng cà rốt.

"Vấn đề ở đây, thắng thu không quan trọng, đồ ăn cũng không quan trọng. Bố muốn là khi mình đã hợp tác với nhau, thì bố con mình là một đội, mình cùng giúp đỡ nhau. Không phải con hết nước, rồi con đứng đó sai bố lấy nước cho con. Có ai làm như vậy không? Em Suti nhỏ hơn, làm như vậy, mà bố Khang cũng không cho. Không ai làm được việc với tính đó cả. Sao con không nghĩ rằng mình sẽ phải giúp đỡ bố? Con đã làm việc đó tốt lắm mà?". Hoàng Bách tiếp tục cho con trai mình 30 giây để suy nghĩ và quyết định việc nên chơi tiếp hay dừng lại. Anh ra điều kiện, nếu con trai tiếp tục giữ thái độ không tốt, anh và con sẽ dừng cuộc chơi.

Hoàng Bách muốn con trai dần hoàn thiện tính cách.

Tê Giác rất muốn chơi tiếp cùng các bạn. Vì vậy, sau khi được bố dạy dỗ, cu cậu  lấy lại được tinh thần, mang trả lại thẻ thức ăn cho Bờm và vui vẻ cùng mọi người.

Ở tập ba, Tê Giác cũng bị bố Hoàng Bách sửa tính hay cạnh tranh thắng thua khi bốn đội chơi trò bịt mắt đập niêu tìm kho báu. Nam ca sĩ chia sẻ, anh vốn biết tính con trai mình luôn muốn chiến thắng nên hay có tính hơn thua. Vì vậy, anh mong trong quá trình tham gia cuộc chơi, anh có thể dần dần giúp con điều chỉnh được tính cách này theo hướng tích cực hơn.

Tập năm "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" được phát sóng vào 12h ngày 29/11.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật