Strelkov khi trả lời phỏng vấn của báo Zavtra (Zatra) hôm 20.11, nói từ đầu cuộc chiến, hai phe ly khai và quân chính phủ miễn cưỡng đánh nhau, và đối thủ chính của quân ly khai là những tay súng theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan như “Cánh phải”.
Strelkov nói với báo Zavtra: “Ngay từ đầu, chúng tôi muốn triệt phá các phe phái của Cánh phải. Và tôi nhận trách nhiệm cá nhân cho những điều xảy ra ở đó”.
Ông ta nói: “Ban đầu chẳng ai muốn chiến tranh. Hai tuần đầu có những thuận lợi để hai bên thuyết phục nhau làm thân”.
Nhưng Strelkov chỉ trích Kiev trở nên ngoan cố, dù đã chứng kiến Nga chấm dứt can thiệp công khai vào đông Ukraine (không như đã làm ở Crimea) và không cử đông quân qua nước láng giềng.
Strelkov nói với báo Zatra: “Ban đầu, tôi cho rằng kịch bản Crimea sẽ lập lại: Nga sẽ qua. Đó là kịch bản hay nhất. Người dân cũng mong thế. Chẳng ai muốn đánh cho hai Cộng hòa nhân dân Luhanks và Donetsk. Ban đầu mọi người đều muốn đánh vì nước Nga”.
Sau khi hai “Cộng hòa nhân dân” tự phong ở Donetsk và Luhanks tổ chức “trưng cầu dân ý” để tách khỏi Ukraine hồi tháng 5, lãnh đạo ly khai đã đề nghị Moscow công nhận hai vùng này là thuộc lãnh thổ Nga.
Nhưng Moscow đáp cần có đối thoại giữa phe ly khai với chính phủ Ukraine.
Strelkov nói phe ly khai không tính lập nhà nước độc lập, vẫn bám vào hy vọng sẽ được sáp nhập vào Nga, với lý do Nga cần có miền đất nối vào Crimea.
Dù xem ra ông ta không còn được giới truyền thông nhà nước Nga chú ý, không mời ông ta trả lời phỏng vấn, Strelkov sử dụng mạng YouTube và giới truyền thông, để kêu gọi Nga tăng cường hoạt động quân sự ở đông Ukraine.
Strelkov đã bị Mỹ và EU đưa vào danh sách đen những người Nga và Ukraine bị cấm vận. Ông ta bị nghi dính líu vụ chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không dân dụng Malaysia bị bắn rơi khiến 298 người thiệt mạng. Vụ này đã làm tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây về cuộc nội chiến ở đông Ukraine.
Ông ta từng đưa lên một trang mạng xã hội các câu nói: “Chúng tôi đã cảnh báo quý vị, đừng bay trên không phận của chúng tôi”, nhưng sau đó ông ta phủ nhận đơn vị của ông ta không bắn rơi chiếc MH17.
Cuộc trả lời phỏng vấn của Strelkov được đăng tải cùng ngày Liên Hiệp Quốc có báo cáo, rằng cuộc nội chiến Ukraine đã khiến ít nhất 4.317 người chết kể từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 11 này, và 9.921 người bị thương.