Mỹ bất lực trước chương trình hạt nhân của Iran

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau 3 ngày đàm phán nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngăn chặn Iran phát triển tham vọng chương trình hạt nhân của mình, lãnh đạo các cường quốc phương Tây đã quyết định về nước tham vấn ý kiến sau khi gặp phải trở ngại diễn ra trong cuộc họp.
Mỹ bất lực trước chương trình hạt nhân của Iran
Ảnh minh họa

Vào thứ Ba ngày 18.11, Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Nga và Trung Quốc đã ngồi lại cùng nhau để đàm phán với Iran nhằm yêu cầu Tehran hạn chế chương trình hạt nhân, tránh chuyển hướng sang hoạt động chế tạo bom hạt nhân đối phó với các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Các quan chức cho biết, cuộc đàm phán tại Vienna hiện vẫn đang bế tắc trong việc giải quyết các vấn đề then chốt và khó đạt được một thỏa thuận chung trước ngày 24.11 nên có thể phải kéo dài thời gian.

Do đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đồng ý mở rộng các nỗ lực để đạt được một thỏa thuận trước thời hạn đã định.

“Các bên đã không loại trừ khả năng phải tổ chức một cuộc họp cấp Bộ trưởng giữa các nước tham gia đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, nếu tình hình này tiếp tục,” Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond trong cuộc họp riêng với các quan chức lãnh đạo khác tại Vienna thì cho rằng: “Đây là một vấn đề phức tạp và vẫn còn khoảng cách đáng kể giữa các bên. Vì vậy, chúng ta có thể tham khảo ý kiến các chuyên gia kỹ thuật và sẽ tiếp tục đàm phán một lần nữa vào cuối tuần”.

Ngược lại, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đã tuyên bố hủy bỏ kế hoạch đến Tehran tham gia thảo luận khi cho rằng các bên đã không thống nhất được một kết quả nhất định suốt những ngày vừa qua.

“Cuộc đàm phán đã không đạt đến một giai đoạn mà Zarif nên tới Tehran để tham gia. Vì vậy, ông ấy sẽ không để Tehran tiếp tục đàm phán với phương Tây”, một thành viên cấp cao trong phái đoàn IRNA cho biết.

Theo các nhà ngoại giao phương Tây, đề xuất của Mỹ là kêu gọi Iran giảm số lượng đơn vị làm giàu uranium từ 19.000 xuống 4.500, nhưng phía Iran từ chối yêu cầu này vì hiện họ đang cho 10.000 đơn vị làm giàu uranium hoạt động. Điều đó, khiến phương Tây lo sợ Tehran có thể sẽ tích lũy đủ số lượng vật liệu phân hạch chế tạo một quả bom nguyên tử trong thời gian tới.

Các cường quốc phương Tây trước giờ vẫn nghi ngờ Iran đang bí mật chế tạo bom nguyên tử từ giàu uranium. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ các cáo buộc này và cho biết các chương trình hạt nhân của mình được dùng cho mục đích năng lượng dân sự.

Cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran đã được đề xuất vào ngày 24.11 năm ngoái, nhằm tạo ra bước ngoặt trong hoạt động giải quyết các vấn đề hạt nhân Iran. Cuộc thảo luận theo quy định sẽ kết thúc vào thứ Hai tới.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật