Trung Quốc đột ngột hạ lãi suất sau 2 năm

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lần đầu tiên trong hơn hai năm, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc giảm lãi suất tiền gửi, một dấu hiệu cho thấy chính phủ Bắc Kinh đã thừa nhận đà tăng trưởng định trệ của nền kinh tế, Nhật báo phố Wall đưa tin.
Trung Quốc đột ngột hạ lãi suất sau 2 năm
Ảnh minh họa

Trong thứ Sáu ngày 21/11, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã giảm lãi suất tiền gửi 0,25% xuống còn 2,75%. Lãi suất cho vay kỳ hạn một năm cũng giảm 0,4% còn 5,6%. Đây là đợt giảm lãi suất đầu tiên kể từ tháng 7/2012.

Trong một thời gian dài, thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc - ông Zhou Xiaochuan - đã không phản hồi trước lời kêu gọi giảm lãi suất của thị trường tài chính và giới doanh nghiệp.

Giới chức ngân hàng lo ngại một đợt nới lỏng tín dụng trên diện rộng sẽ làm trầm trọng hóa tình trạng nợ tại Trung Quốc, đẩy nền kinh tế vào mối rủi ro lớn hơn.

Thay vào đó, định chế này đã nỗ lực tuồn tín dụng vào các phân khúc xương sống của tăng trưởng kinh tế như doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như dự án nhà ở thu nhập thấp của chính phủ.

Thậm chí tới tháng trước, nhà kinh tế trưởng của PBOC - ông Ma Jun vẫn khẳng định Trung Quốc không cần viện tới một kế hoạch kíc‌h thí‌ch tầm vĩ mô, kể cả khi kinh tế chững đà.

Ông cho rằng những biện pháp này chỉ càng khiến tín dụng chạy vào những ngành công nghiệp đang phình bong bóng, như thép và bất động sản.

Tuy nhiên sau khi PBOC ra thông cáo giảm lãi suất, ông Ma nói rủi ro giảm phát đã đè sức ép lên lãi suất tại Trung Quốc, đây cũng là nguyên nhân khiến ngân hàng đưa ra quyết định.

Quyết định bất ngờ này có thể không tác động mạnh đến tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc nếu giới chức không có các biện pháp bổ sung để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, chuyên gia Mark Williams tại công ty Capital Economics nhận xét.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật