5 tuyệt chiêu làm đẹp từ cổ xưa ở Trung Quốc

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đắp mặt bằng bột ngọc trai, ăn yến sào, uống trà xanh, massage truyền thống... giúp các mỹ nhân xưa kia duy trì nhan sắc.
5 tuyệt chiêu làm đẹp từ cổ xưa ở Trung Quốc
Ảnh minh họa

1. Bột ngọc trai

Những mỹ nhân Trung Quốc thời trước có những phương pháp làm đẹp xa xỉ. Một trong số đó là sử dụng bột ngọc trai (nghiền từ vỏ hạt ngọc trai), trộn với lòng trắng trứng để làm mặt nạ. Hỗn hợp này đem đến làn da đẹp hoàn hảo, không mụn và luôn mịn màng.

Dương Quý Phi từng sử dụng bột ngọc trai để tạo mặt nạ tẩy da chết. Bà trộn bột ngọc trai, nhân sâm và bột sắn dây, thoa lên mặt buổi tối, massage sau đó rửa sạch, giúp da trắng hơn.

2. Tổ yến

Trong suốt hàng nghìn năm, người Trung Quốc tin rằng, sức khỏe và vẻ đẹp phải xuất phát từ bên trong. Đó là lý do vì sao 70% các phương pháp làm đẹp của họ đều được thực hiện qua đường ăn uống. Yến sào là một món ăn sang trọng, đem lại lợi ích sức khỏe, giúp làn da hồng hào, trắng mịn hơn.

3. Trà xanh

Cho đến tận ngày nay, người Trung Quốc vẫn có thói quen sử dụng các loại thảo mộc làm thuốc chữa bệnh. Một trong những thảo mộc được lựa chọn nhiều nhất trong quá trình làm đẹp là nhân sâm, nấm và trà xanh. Trà xanh giàu chất chống oxy hóa, đem lại làn da trẻ trung và tươi sáng hơn.

Sách cổ Trung Hoa có ghi lại những cách làm đẹp hết sức công phu của Từ Hy Thái Hậu, khiến bà "Khi về già, làn da của Thái hậu vẫn mịn màng, tươi tắn và mềm mại như da thiếu nữ", theo lời mô tả của cung nữ Đức Linh, người hầu thân cận của người phụ nữ quyền lực. Một trong những cách làm đẹp ấy là sử dụng các loại thảo dược, trong đó có trà xanh và dùng hàng ngày.

4. Massage

Theo kinh nghiệm dân gian, có ba điều giúp phụ nữ Trung Quốc luôn xinh đẹp là không khí sạch, thực phẩm lành mạnh và massage thường xuyên. Phương pháp massage của Trung Quốc (châm cứu, bấm huyệt, massage đá nóng...) thường giúp tăng tuần hoàn máu, thư giãn các cơ bắp và khớp xương, tạo vẻ ngoài tươi trẻ.

5. Nước gạo

Nước gạo thường được phụ nữ thời xưa sử dụng như một loại toner (nước hoa hồng) trên da mặt. Nó có tác dụng làm trắng da, se khít lỗ chân lông và sạch da.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật