Hà Nội: Sau 10 năm, lần đầu tiên CPI giảm vào tháng 11

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau 10 năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Thủ đô lại giảm vào tháng 11 với cùng mức 0,3% so với tháng trước.
Hà Nội: Sau 10 năm, lần đầu tiên CPI giảm vào tháng 11
Ảnh minh họa

Sau 10 năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Thủ đô lại giảm vào tháng 11 với cùng mức 0,3% so với tháng trước.

Từ khi kinh tế Việt Nam hội nhập sâu với kinh tế thế giới thì điều này khá đặc biệt bởi giá cả của Thủ đô thường có xu hướng tăng giá vào cuối năm kể cả những năm xảy ra khó khăn như những năm 2007, 2008.

Tuy nhiên, khi so với các gốc so sánh khác như cùng tháng năm trước và tháng 12 năm trước, CPI của thủ đô vẫn tăng ở các mức tương ứng 2,14% và 1,79%.

Diễn biến giá cả trong tháng phản ánh rõ rệt mức độ ảnh hưởng của giá thế giới đến giá trong nước.

Giá dầu thô thế giới đang trong xu hướng giảm khiến giá xăng dầu trong nước đã giảm lần thứ 9 liên tiếp đã khiến chỉ số giá nhóm giao thông giảm mạnh 2,93% so với tháng trước.

Cũng do ảnh hưởng giá tiếp từ giá dầu thô thế giới, giá gas bán lẻ trong nước đã đồng loạt giảm 40 nghìn đồng/ bình 12 kg từ ngày 1/11 là nguyên nhân chính khiến chỉ số giá nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng, điện, nước và chất đốt giảm 0,84% so với tháng trước. Các đợt giảm giá dầu hỏa vào các ngày 23-10 và 7-11 cũng góp phần vào mức giảm trên.

Tác động của giá thế giới cũng tác động một phần đến chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống.

Nguồn cung gạo dồi dào trong khi giá lương thực thế giới đang trong xu hướng giảm khiến giá gạo bán lẻ quay đầu giảm nhẹ 0,03% so với tháng trước.

Cùng với đà giảm liên tiếp của giá thực phẩm ở mức 0,16%, các mức giảm giảm này đã khiến nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,11% so với tháng trước. Với quyền số lớn nhất, đây là tác động mạnh mẽ khiến chỉ số giá chung quay đầu giảm trong tháng qua.

Về phía các mặt hàng tăng giá, thời tiết vào đông đã khiến nhu cầu mua sắm quần áo rét của người dân tăng cao nên giá các mặt hàng trong nhóm cũng tăng nhẹ 0,36% so với tháng trước.

Một số mặt hàng chăm sóc cá nhân như cắt tóc, gội đầu tăng nhẹ cũng đã khiến chỉ số giá nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,42% so với tháng trước.

Các nhóm hàng khác tăng nhẹ, riêng nhóm bưu chính viễn thông tiếp tục ổn định giá so với tháng trước.

Trong tháng hai mặt hàng đặc biệt là vàng và đô la Mỹ tiếp tục diễn biến trái chiều khi lần lượt ghi nhận ở các mức giảm 1,12% và tăng 0,21% so với tháng trước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật