Thụy Điển bác đơn kháng cáo của ông chủ WikiLeaks

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một tòa án Thụy Điển bác đơn xin rút lệnh bắt của Julian as‌sange, người sáng lập WikiLeaks bị cáo buộc tấn công tìn‌ּh dụ‌ּc và đang phải sống lưu vong.
Thụy Điển bác đơn kháng cáo của ông chủ WikiLeaks
Người sáng lập WikiLeaks Julian as‌sange. Ảnh: ABC

"Tòa phúc thẩm từ chối yêu cầu rút lệnh bắt của Julian as‌sange", Báo trích dẫn thông báo hôm qua của tòa án.

Ông chủ WikiLeaks đang ẩn náu trong đại sứ quán Ecuador ở London, Anh kể từ năm 2012 để tránh dẫn độ sang Thụy Điển. Ông bị một tòa án quận của Thụy Điển ra lệnh "bắt giam vắng mặt" vào năm 2010. Ông đã gửi đơn xin rút lệnh bắt nhưng bị từ chối hồi tháng 7.

Các công tố viên Thụy Điển muốn thẩm vấn as‌sange về lời cáo buộc ông hiế‌ּp dâ‌ּm và quấ‌ּy rố‌ּi tìn‌ּh dụ‌ּc hai phụ nữ khoảng 30 tuổi khi đến nước này năm 2010. Assange bác bỏ cáo buộc này.

Một lệnh bắt giữ của châu Âu cũng được ban hành để hỗ trợ động thái của Thụy Điển.

Ông as‌sange kêu gọi các công tố viên Thụy Điển đến London để thẩm vấn hoặc tiến hành qua mạng, nhưng tòa phúc thẩm không chấp thuận yêu cầu.

Assange lo ngại nếu bị đưa về Thụy Điển, nước này sẽ dẫn độ ông tới Mỹ để thẩm vấn về việc WikiLeaks tiết l‌ּộ hàn‌ּg nghìn tài liệu ngoại giao mật của Washington.

Năm 2010, WikiLeaks gây chấn động toàn cầu khi tiết lộ 250.000 văn bản ngoại giao Mỹ, phơi bày những bí mật hậu trường của ngoại giao quốc tế. Assange hôm 19/11 tiết lộ trang web của ông sắp cho ra mắt loạt tài liệu mật thứ 4, dự kiến gây nên một đợt sóng gió mới trong quan hệ quốc tế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật