Bức tường thỏa sức vẽ trong phòng của bé

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sự sáng tạo của trẻ nhỏ rất phong phú. Các em luôn muốn thể hiện chúng qua những nét vẽ ngộ nghĩnh.
Bức tường thỏa sức vẽ trong phòng của bé
Việc trang trí nội thất cho phòng của trẻ nhỏ không bao giờ bị giới hạn về phong cách, màu sắc.

Ngoài việc lựa chọn sắc màu tươi vui, bạn cũng nên tạo ra nhiều khoảng không cho bé vui chơi.

Một trong những sở thích của trẻ là vẽ vời ở mọi khoảng trống, trong đó có tường. Thay vì quản lý, lo lắng vì phải đi lau chùi tường bị bôi bẩn, bạn hãy tạo ra các mảng tường giống như bảng đen.

Bé có thể thoải mái tô vẽ, tập viết trên bảng đen rồi dễ dàng lau sạch để tiếp tục sáng tạo.

Với các căn phòng của con gái, bố mẹ có thể sử dụng bảng màu hồng dịu dàng.

Bất cứ khoảng trống nào trong phòng cũng có thể tận dụng làm bảng đen.

Bố mẹ có thể bố trí một bàn nhỏ để bé có thể ngồi vẽ trên giấy hoặc bảng đen tùy ý.

Lúc rảnh rỗi, các bậc phụ huynh trổ tài vẽ các hình ảnh ngộ nghĩnh trang trí cho phòng của trẻ.

Những bức ảnh dễ thương của bé cùng gia đình dán trực tiếp lên tường.

Bảng đen gắn vào tủ sẽ là chỗ để ghi tên, phân biệt nơi cất đồ của từng bé.

Khi trẻ còn nhỏ, bố mẹ nên tạm thời sáng tác làm đẹp cho bức tường đặc biệt.

Sự kết hợp giữa bảng đen là những bức tranh do trẻ vẽ tạo nên một góc gallery ấn tượng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật