BTC Hoa hậu Việt Nam sẽ mạnh tay loại thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước vòng chung kết cuộc thi tại Phú Quốc, thí sinh Phạm Mỹ Linh bị tố cáo phẫu thuật mũi và cằm. Ban tổ chức vừa lên tiếng về vụ việc.
BTC Hoa hậu Việt Nam sẽ mạnh tay loại thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ
Thí sinh Phạm Mỹ Linh trong phần thi áo dài trên sân khấu chung khảo phía Nam.

Sáng 20/11, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam có cuộc họp báo tại TP HCM để công bố những thông tin mới liên quan đến sự kiện nhan sắc lớn nhất nước này.

Tại buổi này, Ban tổ chức tiết lộ, ở vòng thi khu vực phía Nam, có hơn 10 thí sinh phải rời cuộc thi vì bị phát hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đó, tại vòng chung khảo khu vực phía Bắc, Ban tổ chức cũng loại một thí sinh có dấu hiệu tạo hình độn sống mũi bằng chất liệu nhân tạo.

Trả lời câu hỏi về email ẩn danh tố thí sinh Phạm Mỹ Linh (trong top 20 người đẹp phía Nam) đã phẫu thuật thẩm mỹ cằm và mũi nhưng hiện vẫn dự thi vòng chung kết, ông Lê Xuân Sơn, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, xác nhận, Ban tổ chức cũng nhận được email tố cáo này hơn một tuần nay. Ông Xuân Sơn cho rằng, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hàng năm thường nhận được nhiều email tố cáo, tin đồn... và đều là những mail nặc danh. Có thể ở các cuộc thi hay chương trình khác ban tổ chức không chú ý đến nhưng với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, ban tổ chức đều lưu tâm và đi kiểm tra lại độ xác thực của thông tin.

"Nhận email về trường hợp của thí sinh Phạm Mỹ Linh, chúng tôi làm việc ngay với ban giám khảo, nhất là giám khảo nhân trắc học - Tiến sĩ Lê Diệp Linh - bác sĩ bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Sau khi kiểm tra cẩn thận, chị Diệp Linh khẳng định, ở thời điểm dự thi hiện nay, thí sinh Mỹ Linh không độn vật gì ở mũi", ông Sơn cho biết.

Theo ông Sơn, với trường hợp này, có thể lá thư nặc danh là lời vu cáo, không đúng sự thật. Hoặc cũng có thể thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ trước đây. Nhưng đến thời điểm thi hoa hậu thì vật độn được lấy ra và khuôn mặt trở lại với nguyên trạng ban đầu.

"Chúng tôi sẽ còn phải làm việc với cơ quan chỉ đạo và cơ quan quản lý về lĩnh vực này là Cục Nghệ thuật Biểu diễn, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trao đổi thêm về tình huống ’thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ nhưng trong thời điểm thi đã loại bỏ tình trạng can thiệp ấy’ thì ban tổ chức phải giải quyết thế nào. Đây là tình huống mới chưa có trong thực tiễn mà chúng tôi gặp phải", ông Lê Xuân Sơn nói. Ngoài ra, về tin đồn ban tổ chức mua bán giải trước đêm chung kết, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam khẳng định, đó đều là thông tin không đúng sự thật: "Tôi xin đảm bảo đây là một cuộc thi nhan sắc nghiêm túc nhất".

Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 diễn ra từ ngày 23/11 đến ngày 6/12 tại Phú Quốc, Kiên Giang. Bên cạnh việc luyện tập và trải qua các vòng thi, các thí sinh còn tham gia các hoạt động như tham quan các di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng của Phú Quốc, tiến hành nhiều hoạt động xã hội, thiện nguyện, giao lưu với chiến sĩ hải quân... Ngoài các phần thi chính thức đêm chung kết, 40 thí sinh của vòng này còn tham gia hai phần thi quan trọng là: Người đẹp biển và Người đẹp tài năng.

Đêm chung kết được tổ chức tại sân khấu được thiết kế dự đoán là hoành tráng nhất trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trên nền sân khấu nhạc nước tại một khu resort 5 sao. Tổng đạo diễn đêm chung kết là ông Phạm Hoàng Nam. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia vào đêm chung kết gồm có: Hồng Nhung, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn và nữ ca sĩ nổi tiếng Kelly Clarkson.

Ban tổ chức vòng chung kết cuộc thi là báo Tiền Phong và Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật