Những cái chết đột ngột của Hoa Hậu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều Hoa hậu đã qua đời một cách đột ngột khi đang ngủ hay bị những tay súng bắn chết.
Những cái chết đột ngột của Hoa Hậu
Ảnh minh họa

Hoa hậu Honduras bị bắn chết bằng súng

Maria Jose Alvarado, 19 tuổi, là đại diện của Honduras tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới ở London vào tuần tới. Tuy nhiên, gia đình thông báo Alvarado và chị gái Sofia (23 tuổi) đã mất tích từ cuối tuần trước.

Tiệm spa La Aguagua là nơi tổ chức buổi tiệc sinh nhật của Ruiz vào ngày 13/11/2014. Alvarado và chị gái Sofia đã đến tham dự buổi tiệc. Cảnh sát cho biết cả hai cô gái đã bị bắn chết ngay trong đêm đó.

Tướng Ramon Sabillon, giám đốc Cơ quan cảnh sát quốc gia, cho biết nghi phạm Plutarco Antonio Ruiz đã thú nhận tội ác và dẫn cảnh sát đến nơi giấu th‌i th‌ể hai cô gái tại một bờ sông trong thành phố Santa Barbara, báo Daily Mail đưa tin ngày 19/11. Khu vực này gần với một tiệm spa mà họ mất tích cách đây 6 ngày. Ruiz chính là bạn trai của Sofia.

Hoa hậu Liberia bị nghi chết vì virus Ebola

Hôm 16/9, báo chí đưa tin Hoa hậu Liberia năm 2009 Shurina Rose Wiah đột ngột qua đời ở tuổi 27. th‌i th‌ể của cô sau đó được đưa đi để xét nghiệm. Có tin đồn cho rằng Shurina ra đi vì nhiễm virus chết người Ebola đang hoành hành ở Tây Phi. Tuy nhiên tin đồn này được mẹ của hoa hậu – bà Rev Mother Rosie Dillon-Wiah phủ nhận.

Bà Rev khẳng định: “Con gái tôi không chết vì Ebola” và giải thích nguyên nhân Shurina ra đi vì suy sụp trước cái chết của người chị gái Toose vừa qua đời vào tuần trước vì biến chứng của một ca phẫu thuật. “Shurina và Toose thân nhau như mẹ và con gái. Sau khi Toose qua đời, Shurina ngừng ăn uống. Khi tới lễ tang chị gái, nó đã bị ngất. Tỉnh lại ở bệnh viện, nhìn thấy th‌i th‌ể chị gái, nó tiếp tục ngã quỵ. Con bé không ăn uống trong suốt 1 tuần và đó là lý do con tôi mất”.

Người mẹ cũng cho biết thêm: “Họ đã đến lấy th‌i th‌ể con gái tôi và hỏi triệu chứng. Con tôi không hề nôn, không hề chảy máu. Họ đã lấy th‌i th‌ể nó và không hề xét nghiệm”. Bà Rev hy vọng giới chức trách sẽ tiến hành xét nghiệm để chứng minh con gái bà không chết vì Ebola.

Shurina Rose Wiah tại cuộc thi Miss Liberia năm 2009.

Hoa hậu Hoàn vũ Peru - Karol Castillo qua đời lúc ngủ

Karol Castillo – 23 tuổi, Hoa hậu Hoàn vũ Peru – người đẹp từng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2008 tại Nha Trang, Việt Nam đã đột tử trong lúc ngủ ở Australia.

Karol qua đời khi đang có mặt tại Australia để làm người hướng dẫn cho các thí sinh Miss Teen của nước này. Người đẹp cao 1m82 đột quỵ và qua đời do một cơn đau tim trong lúc ngủ, theo tin từ người bạn cùng phòng với hoa hậu cho hay. Gia đình cô rất đau lòng trước cái chết của con gái và cho biết, Karol có tiền sử về bệnh tim.

Hoa hậu Venezuela 2004 - Monica Spear qua đời vì gặp cướp

Tối 7/1/2014, báo chí Venezuela trở nên rúng động vì sự ra đi đột ngột của Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela 2004 - Monica Spear, đồng thời cũng là Á hậu Hoàn vũ 2005. Monica Spear cùng chồng thiệt mạng khi đang lưu thông trên đường cao tốc ở bang Carabobo, Venezuela tối 6/1/2014. Họ được cho là bị cướp và giết giữa đường.

Theo báo chí Venezuela đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 10h tối 6/1 trên đường cao tốc từ thành phố Puerto Cabello tới Valencia, Venezuela. Chiếc xe chở gia đình Monica Spear đi du lịch đã gặp trục trặc giữa đường, trong lúc đậu lại bên đường đợi xe cẩu cứu hộ tới, họ đã bị nhóm cướp có vũ trang tấn công. Monica, 29 tuổi, và chồng - doanh nhân người Ireland Thomas Henry Berry, 39 tuổi - đã bị bắn chết. th‌i th‌ể của họ được cảnh sát tìm thấy bên trong xe.

Hoa hậu Du lịch Mexico - Maria Susana Flores Gamez bị bắn nhầm

Maria Susana Flores Gamez được bầu chọn làm “Người phụ nữ của bang Sinaloa năm 2012”. Cô cũng được chọn làm đại diện cho đất nước Mexico đi tham gia cuộc thi Hoa Hậu Du Lịch Quốc tế Phương Đông tại Trung Quốc.

Hoa hậu Du lịch Maria Susana Flores Gamez qua đời vào ngày 24/11/2012 trong một trận đấu súng tại Mexico. dư luận nghi ngờ Maria có tham gia vào đường dây buôn bán m‌a tú‌y và bị “xử”. Tuy nhiên, gia đình Hoa hậu Flores phủ nhận việc cô là thành viên của băng nhóm nổ súng. Họ cho biết cô đang trên đường đi làm thì bị bắn nhầm.

Hoa hậu quốc tế 2009 Philippines - Melody Gersbach qua đời vì tai nạn

Hoa hậu quốc tế 2009 của Philippines Melody Adelaide Manuel Gersbach qua đời vào năm 2010 sau một tai nạn thảm khốc. Sinh năm 1986, cao 1m70, khi qua đời Melody chỉ mới bước sang tuổi 24.

Melody Gersbach là người đẹp nổi tiếng của Philippines đăng quang Hoa hậu Quốc tế Philippines năm 2009. Melody có cha là người Đức, mẹ là người Philippines, cô đã tốt nghiệp đại học Châu Á và hiện đang quản lý nhà hàng của gia đình ở Bicol.

Tháng 11/2009, Melody Gersbach dự thi Hoa hậu Quốc tế tại Macao và trong cuộc thi này, cô lọt tới Top 15 chung cuộc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật