Ngá‌o đ‌á, dùng dao khống chế... cảnh sát

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 17/11, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thế Cường (ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Ngá‌o đ‌á, dùng dao khống chế... cảnh sát
Nguyễn Thế Cường tại cơ quan công an.

Khoảng 7h ngày 16/11, Cường cầm 2 con dao chọc tiết lợn xông vào quán Internet số 725 đường Nguyễn Khoái (phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai). Tại đây, thanh niên 20 tuổi ngồi giữa cửa ra vào và chửi bới. Hắn bắt chủ quán đóng cửa, yêu cầu các vị khách đang ở bên trong phải ngồi đúng vị trí, ai có ý định bỏ chạy sẽ giết chết… Rồi Cường nói ngồi đợi bố, khi nào đến đón thì sẽ về.

Gần một giờ sau, ông Nguyễn Đức Hà (bố Cường) có mặt tại quán Internet. Sau một hồi khuyên ngăn con trai, Cường đưa cho bố một con dao, nhưng không chịu về. Cường ngồi lại quán và tiếp tục chửi bới.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Trì cử đã cử cán bộ đến hiện trường. Lúc này, Cường tay lăm lăm con dao đứng chặn ở cửa quán chửi và đòi giết nhiều người. Nhận tin báo của Công an phường Thanh Trì, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an quận Hoàng Mai được huy động đến, nhưng Cường tiếp tục chống đối.

Trong lúc hỗn loạn, Cường bất ngờ từ trong quán Internet xông ra ngoài ôm một chiến sĩ cảnh sát, hắn kề con dao vào cổ cảnh sát và nói lớn: “Thằng nào vào đây tao đâm chết”.

Thấy vậy, ông Nguyễn Đức Hà lao vào kéo con trai ra. Ngay sau đó, Cường đã bị lực lượng chức năng khống chế.

Đến sáng ngày 17/11, Cường vẫn chưa được tỉnh táo, liên tục nói lảm nhảm, không tiếp xúc với ai và liên miệng chửi tục cả lực lượng thi hành nhiệm vụ cũng như bố đẻ của mình. Khi điều tra viên lấy lời khai, hắn yêu cầu phải dùng giấy màu xanh để ghi.

Theo ông Nguyễn Đức Hà kể, vợ chồng ông có 2 cậu con trai. Đứa lớn sau khi dính vào m‌a tú‌y đã chết. Cường là con trai út, trước đây học khá và từng thi vào một trường trong lực lượng vũ trang nhưng không đỗ. Chán vì thi trượt, Cường tìm đến m‌a tú‌y.

Một cán bộ điều tra cho biết, nguyên nhân khiến Cường cầm dao xông vào quán Internet là do sử dụng m‌a tú‌y "đá" dẫn đến "ngáo" mất kiểm soát.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật