Trung Quốc bất lực trước nền kinh tế tuột dốc

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những số liệu kinh tế của Trung Quốc vẫn tiếp tục gây thất vọng và các nhà kinh tế cho rằng cần có những biện pháp mạnh tay hơn trước khi quá muộn.
Trung Quốc bất lực trước nền kinh tế tuột dốc
Ảnh minh họa

Các chuyên gia dự báo, năm 2014 sẽ là năm tăng trưởng chậm nhất 24 năm qua của Trung Quốc. Các dữ liệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang chững lại dưới mức dự đoán, lộ rõ những áp lực sụt giảm nền kinh tế khổng lồ này đang phải đối mặt. Tăng trưởng tín dụng của Trung Quốc cũng yếu đi trong tháng trước. Đây là dấu hiệu nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang thụt lùi và thách thức quyết tâm né tránh những chương trình kích thích lớn hơn từ các nhà chức trách.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) trước đây đã gây tranh cãi khi quyết định áp dụng phương pháp kích thích từng phần thay vì mạnh tay đưa ra những biện pháp lớn. Cụ thể PBOC đã dựa vào 4 bước điều chỉnh nhỏ để bơm 550 tỷ nhân dân tệ (NDT), (tương đương 88 tỷ USD) vào hệ thống ngân hàng. Con số này cũng tương đương với lượng tiền được bơm ra nếu Trung Quốc cắt giảm 50 điểm cơ bản trong tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR).

Bốn bước điều chỉnh này gồm 2 đợt cắt giảm RRR đối với một số ngân hàng cụ thể và 2 khoản nợ lớn dành cho các ngân hàng thương mại, được thiết kế để bơm tiền trực tiếp vào những lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế nhằm ngăn chặn các hoạt động đầu cơ tích trữ.

Tuần trước PBOC đã xác nhận việc bơm thêm 769,5 tỉ NDT vào một số ngân hàng và hạ thấp mức lãi suất cho vay xuống gấp đôi cho những hợp đồng mua lại kỳ hạn 14 ngày

Tuy nhiên đến nay những số liệu kinh tế của Trung Quốc vẫn tiếp tục gây thất vọng và các nhà kinh tế cho rằng cần có những biện pháp mạnh tay hơn trước khi quá muộn.

Năng suất công nghiệp của Trung Quốc tăng 7,7% so với năm trước và doanh thu bán lẻ tăng 11,5% trong khi nhà kinh tế dự đoán con số tăng trưởng đó phải lần lượt là 8% và 11,6%. Một chỉ số kinh tế quan trọng khác – chỉ số đầu tư tài sản cố định cũng giảm  xuống 15,9% vào tháng 10 trong khi vào tháng 9 con số đó là 16,1%. Năng suất sản xuất chậm chạp trong những tháng gần đây cũng như sự nguội lạnh của thị trường nhà đất đã kéo tụt mục tiêu tăng trưởng của đất nước này xuống còn 7,5%. Mức cầu nội địa đang sụt giảm cũng như các việc ngân hàng thận trọng hơn đã làm giảm mức tín dụng. Những dữ liệu tiền tệ đáng thất vọng này dự báo rằng lợi nhuận quý 4 có thể vẫn chưa thể khởi sắc.

Những dấu hiệu trên cùng với số liệu tăng trưởng dưới cả mức thấp nhất trong 5 năm đang thúc đẩy các nhà chức trách phải có những chương trình kích thích lớn để ngăn chặn mức suy giảm sâu hơn. Ngân hàng PBOC cũng đang nỗ lực phục hồi khả năng thanh khoản của thị trường. Lãi suất cơ sở của Trung Quốc cũng đã giảm trong vài tuần này với hy vọng điều này sẽ bơm thêm nguồn vốn cho thị trường.

Zhou Hao, chuyên gia kinh tế tại ANZ cho rằng tăng trưởng trong quý 4 chưa thể vực dậy được và thời điểm này cũng đã muộn để Trung Quốc đưa ra những chính sách mới.

Shen Jianguang nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á của công ty chứng khoán Mizuho cho biết: “ Tôi tin rằng những biện pháp xoa dịu và kích thích nền kinh tế như hiện giờ của Trung Quốc là chưa đủ hiệu quả” . Ông cũng mong đợi các nhà chức trách sẽ mạnh tay với những công cụ như giảm lãi suất hoặc giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) trong tháng 12 này.

Bất chấp những động thái mạnh mẽ để bơm tiền vào hệ thống tài chính gần đây, PBOC vẫn đang tìm kiếm cách để giữ tăng trưởng tín dụng khỏi suy giảm sâu hơn. Ngân hàng này vẫn đang trung thành với mục tiêu giữ chi phí vay thấp cùng lúc đó giải quyết các rủi ro tín dụng.

Ban lãnh đạo ngân hàng PBOC đã bàn luận để giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong 2015 và tạo điều kiện thúc đẩy những cải cách tái cơ cấu nền kinh tế để đối chọi lại với những rủi ro suy giảm tài chính. Các chuyên gia dự báo, năm 2014 sẽ là năm tăng trưởng chậm nhất 24 năm qua của Trung Quốc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật