Người phụ nữ bị lột sạch quần áo, bắt diễu hành quanh làng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người phụ nữ vừa bị dân làng dùng vũ lực khống chế, cắt trụi tóc, lột trần nửa người và bắt diễu hành quanh làng.
Người phụ nữ bị lột sạch quần áo, bắt diễu hành quanh làng
Người phụ nữ bị lột sạch quần áo, bắt diễu hành quanh làng. Ảnh minh họa.

Vụ việc rúng động trên xảy ra tại một làng Thurval, thuộc thị trấn Rajsamand, Ấn Độ vào tối ngày 8/11 qua. Khi đó, người phụ nữ 40 tuổi đang ở trong nhà thì bất ngờ có 39 người làng đến, họ lao vào dùng vũ lực khống chế và lôi chị ra ngoài.

Họ bôi than lên khắp mặt, cắt trụi tóc và lột trần nửa người nạn nhân. Sau đó, nhóm người này trói chị vào một con lừa và mang đi diễu hàng quanh làng.

Hiện người phụ nữ này đã thoát nạn và đang được gia đình chăm sóc.

Được biết, vụ việc xảy ra sau cuộc họp của các già làng. Họ quyết định biện pháp trừng phạt người phụ nữ vì nghĩ rằng bà ta có liên quan đến một vụ giết người.

Theo đó, ông Sudhir Joshi - sĩ quan cảnh sát tại đây cho biết, cháu của nạn nhân là anh Vardi Singh đã t‌ử von‌g vào ngày 2/11 vừa qua. Tuy nhiên, th‌i th‌ể Vardi đã bị dân làng mang đi hỏa táng nên cơ quan điều tra vẫn chưa thể xác định rõ nguyên nhân cái chết.

Mặc dù vậy, vợ của Vardi tình nghi chính cô ruột đã sát hại chồng mình nên đã báo với trưởng làng. Hội đồng làng đã đem vụ việc ra họp bàn và quyết định trừng phạt nạn nhân như trên.

Ở một số làng ở nông thôn Ấn Độ quan niệm "phép vua thua lệ làng" vẫn tồn tại từ lâu đời này nên hội đồng làng được xem là "cơ quan" tối cao có quyền đặt ra các luật lệ cho dân làng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật