Sharapova chỉ muốn vô địch Grand Slam

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tay vợt nữ số 2 thế giới Maria Sharapova không muốn cạnh tranh ngôi số 1 và tiết lộ mục tiêu sang năm là vô địch Grand Slam.
Sharapova chỉ muốn vô địch Grand Slam
Sharapova không hối tiếc với năm vừa qua

Phát biểu với BBC, Sharapova cho biết cô hài lòng với một năm thi đấu không đến nỗi nào dù không thể “báo thù” với người đồng nghiệp Serena Williams - tay vợt đang nắm giữ vị trí số 1.

“Tôi đã hoàn tất công việc”, nhà vô địch French Open 2014 nói, “Tôi biết mình không tiến lên phía trước nhưng tự hào vì nỗ lực bản thân và cách mà tôi kết thúc năm nay”.

Mối quan hệ giữa Sharapova và Williams vẫn còn khá lạnh nhạt bởi những rắc rối trong tình cảm từ năm ngoái. Giờ đây, Sharapova phải nỗ lực rất nhiều khi Williams đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng.

Tay vợt xinh đẹp người Nga đã giành 5 Grand Slam trong sự nghiệp và cô muốn nâng con số này lên trong năm tới. Thực tế, Sharapova đã để thua Williams tới 15 trận ở các lần chạm trán. Ở tuổi 27, chấn thương vai đang là vấn đề lớn nhất của cô.

“Tôi sẽ không cạnh tranh cho vị trí số 1 ở mùa giải tới”, Sharapova nói, “Tôi nghĩ việc giành thêm các Grand Slam mới là mục tiêu hàng đầu”.

Thật dễ hiểu khi nhiệm vụ bảo vệ vị trí thứ 2 của Sharapova là thực tế hơn rất nhiều so với việc là cạnh tranh ngôi vị số 1 của Williams. Caroline Wozniacki đang là một hiện tượng nổi lên và trở thành thách thức “phù hợp hơn” cho Sharapova vào năm sau.

Người bạn thân nhất này của Williams đã đánh bại Sharapova ở cả US Open lẫn WTA Finals trong năm nay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật