Độc đáo thi vẽ trâu cho lễ tịch điền

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những con trâu cày vốn chỉ quen với việc kéo cày, kéo xe, bỗng hoá thành những tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc, được người xem trầm trồ khen ngợi.
Độc đáo thi vẽ trâu cho lễ tịch điền
Những 'tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Lần đầu tiên sau hơn 1.000 năm, một nghi lễ mang tầm quốc gia được tái hiện tại chính nơi ngày đầu tiên nghi lễ đó được cử hành, đó là lễ Tịch Điền ở gần Chùa Đọi, xã Đọi Tam huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam, nơi vua Lê Đại Hành từng cử hành nghi lễ này vào năm Thiên Phúc thứ 7 (986).

Hội thi trang trí trâu cho lễ Tịch Điền diễn ra vào sáng mùng 6 tết Kỷ Sửu tại khu vực chùa Đọi, xã Đọi Tam huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam cũng nằm trong kế hoạch tổng thể của lễ hội. 30 con trâu được tuyển chọn và thuần dưỡng trong xã được tham dự hội thi này. Đây là những con trâu sẽ được dùng trong nghi lễ Tịch Điền diễn ra vào sáng mùng 7 tết. Xưa, khi các vua chúa thực hiện nghi lễ tịch điền, các con trâu cày cũng được nghi thức hoá bằng cách trang trí vải đỏ lên lưng. Nay, thay vì trang trí bằng vải, các con trâu tham gia nghi lễ này sẽ được các hoạ sĩ vẽ, trang trí hoa văn lên thân thể con trâu bằng các sắc màu hiện đại, rực rỡ nhưng vẫn mang tính nghi lễ.

Điều thú vị là trong cuộc thi này còn có sự góp mặt của nữ hoạ sĩ người Anh Elena Salomon. Đến với cuộc thi này, Elena trang trí một chú trâu cày với những màu sắc quen thuộc của đồng quê, đó là đỏ nâu, vàng, xanh lá cây. Cô cho biết, ý tưởng này bắt nguồn từ những cảm nhận về làng quê Việt Nam. Elena thổ lộ: "Những đường cong tôi vẽ trên thân trâu muốn thể hiện những đường cơ bắp khoẻ khoắn của con trâu cày, tất cả đều lấy ý tưởng từ thiên nhiên". Nữ hoạ sĩ rất vui vì đông đảo khán giả chiêm ngưỡng và bình luận về tác phẩm của mình.

Đôi trâu đoạt giải thưởng của họa sĩ Phương Vũ Mạnh.

Hoạ sĩ Phương Vũ Mạnh của Hà Nội tham dự với tác phẩm thể hiện tình mẫu tử và sự hoà hợp của đất trời, truyền thống với hiện đại. Anh vẽ trên một con trâu mẹ và một chú nghé con hình ảnh của chim Lạc. Hoạ sĩ họ Phương cho biết: "Chim Lạc là biểu tượng của văn hoá truyền thống Việt Nam, con trâu là hình ảnh quen thuộc với nông dân Việt Nam. Chim Lạc bay trên bầu trời, còn trâu ở dưới đồng ruộng, tác phẩm của tôi thể hiện chủ đề trời đất hoà hợp".

Chọn lối vẽ hiện đại, Phạm Văn Trường vẽ lên thân trâu những nét vẽ khoẻ khoắn màu trắng và điểm nhấn là hình bát quái được vẽ phá cách, giống như những dấu hỏi. Hoạ sĩ này tiết lộ, đó là những câu hỏi mở dành cho năm 2009.

Năm con trâu có trang trí đẹp nhất đã được chọn để trao giải và trực tiếp tham gia vào lễ Tịch điền.

- Chùm ảnh lễ thi vẽ trâu:

 
 
 
 
 
 
 
 


Trên cơ sở tái hiện lễ hội cày ruộng đầu năm của vua Lê Đại Hành, kết hợp với lễ hội có sẵn ở địa phương, uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam mong muốn phục dựng lễ hội vùng Đọi Sơn, đáp ứng nhu cầu tâm linh và thưởng thức văn hoá truyền thống, hướng về cội nguồn của dân tộc.

Ông Trần Quốc Hùng, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao & Du lịch tỉnh Hà Nam cho biết, lấy tiêu chí phục dựng và tổ chức một lễ hội đậm đà bản sắc nhưng vẫn lấy quần chúng nhân dân là trung tâm của lễ hội. Vì thế, bên cạnh việc thực hiện nghi lễ xuống ruộng đầu năm như thời các vua chúa trước, lễ hội còn nhằm tạo một sân chơi lành mạnh cho bà con trong vùng.

ĐV
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật