Nữ sinh say rượu bị bạn hiế‌ּp dâ‌ּm tập thể suốt đêm

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi bắt bạn gái say rượu “chiều” mình, Cường bỏ mặc cô gái quần áo xộc xệch bên vệ cỏ và gọi đồng bọn đến đón, nhóm này thay nhau hã‌ּm hiế‌ּp nữ sinh.
Nữ sinh say rượu bị bạn hiế‌ּp dâ‌ּm tập thể suốt đêm
Nữ sinh say rượu bị bạn hiế‌ּp dâ‌ּm tập thể suốt đêm. Ảnh minh họa.

Gã bạn trai đốn mạt trong vụ án này chính Lục Phúc Cường (SN 1991), trú thôn Bắc Xum, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên (Hà Giang). Người bị hại đồng thời là bạn gái của Cường là Đặng Thị H. (SN 1997), trú cùng xã Minh Tân.

Theo kết quả điều tra, đối tượng Cường và nạn nhân H. có quan hệ yêu đương từ tháng 6/2011. Do ở cùng xã nên nhiều lần, Cường rủ H. đi chơi, cô gái vẫn tin tưởng nhận lời. Hơn nữa, trước những lời mật ngọt của gã bạn trai, H. đón nhận tình yêu đầu đời như người cuồng say không một chút đắn đo suy nghĩ.

Theo đó, ngày 8/8/2012, Cường đi cùng nhóm bạn là Lục Phúc Hồng, Lộc Xuân Thức, Lộc Thanh Điểm (SN 1991, trú cùng thôn Bắc Xum, xã Minh Tân) đến Km23 Minh Tân thì gặp Đặng Thị H.

Trên đường đi, Cường rủ H. đi chơi cùng. H. đồng ý và lên xe máy của Thức.

Khi đến cổng chào xã Minh Tân thì gặp Trương Thị Thiếp, Trương Thị Thuận, sau đó thấy Lục Phúc Nam tới, mọi người rủ nhau đi uống rượu.

H. có gọi thêm Nguyễn Đức Hướng (SN 1993, trú thôn Bản Hình, xã Minh Tân) ra chơi.

Vì không có tiền nên Cường bảo Hồng và Điểm đi mua rượu chịu tại quán tạp hóa của anh rể hắn.

Sau khi mua tổng cộng 9 chai rượu và vài túi bim bim, đến 21h30, cả nhóm rủ nhau vào sân bóng đá thôn Tân Sơn, xã Minh Tân chơi và uống rượu. Khi rượu đã ngà ngà say, cả nhóm cùng lên xe lượn lòng vòng ngoài đường.

Khi tới ngã rẽ đường đi Bản Phố thì Cường và H. xuống xe, dắt tay nhau vào rừng mỡ cạnh đường tâm sự. Tại đây Cường đã đòi bạn gái phải cho quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc.

Sau khi no xôi, chán chè, Cường để trần, vắt áo lên vai đi về, mặc cho cô bạn gái quần áo xộc xệch nằm dưới vệ cỏ.

Do say rượu nên H. gọi điện cho Nguyễn Đức Hướng tới đón. Khi Hướng tới gọi mãi không thấy H. đâu thì gặp Cường từ rừng mỡ đi ra.

Cả hai liền quay vào chỗ H. nằm, tại đây Cường bảo Hướng: “Mày có xe máy thì đèo H. về, tao đi bộ về trước”.

Khi Cường quay về, Hướng lay gọi H. dậy nhưng không được. Thấy H. quần áo xộc xệch, máu dê nổi lên, Hướng dùng tay sờ mó nhưng không thấy H. có phản ứng gì.

Khoảng 5 phút sau, Hướng lại quay ra gọi điện cho Cường và Điểm bảo ra đón H. nhưng Cường lại bảo Điểm ra đón còn mình không ra được vì thấy mệt trong người.

Khi hai gã Điểm và Hướng ra đến chỗ H., thấy cô gái say rượu nằm trong tư thế khêu gợi, quần áo lại lỏng lẻo, hai gã ma cô nổi máu tà dâ‌m.

Hướng và Điểm cùng lao vào cô gái và thay nhau cưỡ‌ּng hiế‌ּp. Sau khi thỏ‌a mã‌n dụ‌ּc vọn‌ּg, Hướng bỏ Điểm ở lại và về nhà bạn ngủ.

Gã ma cô còn lại tiếp tục làm nhục H. một lần nữa. 1h ngày 9/8/2012, H. lê tới nhà ông Phàn Đức Tân thôn Tân Sơn, xã Minh Tân để kêu cứu.

Tính đến ngày Điểm, Hướng và Cường quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc với H., thì H. mới 15 tuổi 1 tháng 8 ngày, còn Điểm, Hướng, Cường đều đã trên 1‌8 tuổ‌i.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 1/2013, TAND tỉnh tuyên phạt bị cáo Điểm 17 năm tù, Hướng 15 năm tù và Cường 6 tháng tù về tội hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật