‘Hot girl làng giao hưởng Việt’ diễn cùng dàn nhạc hoàng gia Anh

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nguyễn Ly Hương sẽ có cơ hội cùng biểu diễn với dàn nhạc giao hưởng Covent Garden Soloists danh tiếng tới từ Nhà hát Giao hưởng vũ kịch Hoàng gia London – Vương quốc Anh.
‘Hot girl làng giao hưởng Việt’ diễn cùng dàn nhạc hoàng gia Anh
Nữ nghệ sĩ fulte xinh đẹp Nguyễn Ly Hương sẽ tham gia biểu diễn cùng dàn nhạc hoàng gia Anh

Chiều qua 30/10, Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu về chương trình Đêm nhạc Cổ điển 2014 sẽ diễn ra một đêm duy nhất vào lúc 20h ngày 18/11 tại Nhà hát TPHCM.

Với lần thứ 17 được tổ chức tại Việt Nam, chương trình năm nay có sự góp mặt của dàn nhạc giao hưởng Covent Garden Soloists danh tiếng tới từ Nhà hát Giao hưởng vũ kịch Hoàng gia London – Vương quốc Anh, nhạc trưởng bậc thầy người Tây Ban Nha, Miguel Angel Navarro, cặp song tấu ưu tú Pamela Tan NicholsonVasko Vassilev.

Đặc biệt, cô gái xinh đẹp sinh năm 1990 đang được chú ý của làng giao hưởng Việt - Nguyễn Ly Hương cũng sẽ đại diện Việt Nam biểu diễn cùng với dàn nhạc quốc tế. Nguyễn Ly Hương sẽ biểu diễn bản Concerto cho Flute, giọng Sol trưởng của nhà soạn nhạc nổi tiếng W.A. Mozart. Đây là lần đầu tiên nghệ sĩ flute trẻ tuổi này được tham gia biểu diễn trong chương trình. Trước đó, chương trình cũng đã giới thiệu những nghệ sĩ Việt tài năng về dòng nhạc cổ điển như Đặng Thái Sơn, Ngô Hoàng Quân.

Nguyễn Ly Hương là cô gái trẻ khi 23 tuổi đã đánh bại 78 đối thủ nặng ký quốc tế và giành giải nhất cuộc thi Quốc tế cho các nghệ sĩ sáo được tổ chức tại Nam Ninh, Trung Quốc vào năm 2013. Cô có tiếng sáo đầy cảm xúc làm mê hoặc biết bao khán giả nơi cô đặt chân tới, như Thái Lan, Nhật Bản, Đức...

Kỷ niệm chặng đường 25 năm hình thành và 17 lần tổ chức tại Việt Nam, Đêm nhạc Cổ điển 2014 sẽ mang đến những trải nghiệm âm nhạc mới mẻ cho khán giả khi kết hợp giữa những chuẩn mực của nhạc cổ điển với diễn xuất, thời trang, điện ảnh và cả công nghệ.

Cặp song tấu Pamela và Vasko của dàn nhạc Covent Garden Soloists

Đêm nhạc Cổ điển đã thực hiện 170 buổi hòa nhạc, thu hút gần 214,000 khán giả, thúc đẩy giao lưu giữa các nền văn hóa trên thế giới và quảng bá nhạc cổ điển đến với người yêu nhạc châu Á. Số tiền bán vé xấp xỉ 8,1 triệu đô la Mỹ đã được sử dụng cho các hoạt động từ thiện, góp phần cho sự phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và an toàn giao thông của 14 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật