Ấn Độ và Trung Quốc có mối quan ngại chung về khủ‌ng b‌ố

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 1/11, tờ The Hindustan Times đưa tin phát biểu tại cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 31/10, bên lề hội nghị quốc tế về Afghanistan tại Bắc Kinh.

Quốc vụ khanh Đối ngoại Ấn Độ Vijay Kumar Singh nói rằng Ấn Độ và Trung Quốc có chung những mối quan ngại về chủ nghĩa khủ‌ng b‌ố quốc tế.

Tại cuộc gặp trên, ngoài những vấn đề quan trọng liên quan đến quan hệ 2 nước, ông Singh và ông Vương đã thảo luận về chủ nghĩa khủ‌ng b‌ố và việc duy trì hòa bình, ổn định tại Afghanistan sau khi lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút dần quân khỏi nước này.Theo ông Singh, có điểm chung giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong việc đối phó với chủ nghĩa khủ‌ng b‌ố.

Ông Singh nói: “Chúng tôi (Trung Quốc và Ấn Độ) có những mối quan ngại chung. Không thể để Afghanistan lại trở thành ’thiên đường an toàn’ của chủ nghĩa khủ‌ng b‌ố... Cần đề phòng chủ nghĩa khủ‌ng b‌ố quốc tế và các mối liên hệ của chúng. Chúng tôi hài lòng vì Trung Quốc đồng ý với quan điểm này”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật