TP.Hồ Chí Minh: Cướp giật vẫn lộng hành “khu phố Tây”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai ngày liện tiếp, địa bàn phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 xảy ra 2 vụ cướp giật tài sản, trong đó có nạn nhân là du khách nước ngoài. Đáng nói trước đó, công an phường đã ngưng việc phát tờ rơi cảnh báo.
TP.Hồ Chí Minh: Cướp giật vẫn lộng hành “khu phố Tây”
Nguyễn Văn Lộc tại cơ quan điều tra

Chiều 31/10, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM cho hay vừa chuyển giao nghi can Nguyễn Văn Lộc (SN 1990, ngụ quận 1) cho cơ quan CSĐT Công an quận 1 để làm rõ về hành vi “cướp giật tài sản”. Lộc là đối tượng gây ra vụ cướp giật chiếc ĐTDĐ của chị Lauren Robsom (SN 1992, quốc tịch Anh).

Vào khoàng 14h chiều cùng ngày, chị Lauren Robsom ngồi trên lề đường thuộc khu vực Công viên 23/9 (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) thif Lộc điều khiển xe gắn máy đi qua, áp sát giật chiếc ĐTDĐ hiệu iPhone 5 của nữ du khách này rồi tăng ga bỏ chạy.

nạn nhân truy hô. Hai thanh niên đi đường vào cuộc truy đuổi theo. Được một đoạn đường ngắn thì hai thanh niên thực hiện cú ép xe, bắt giữ Lộc cùng tang vật. Nhận tin báo, Công an phường Phạm Ngũ Lão đã có mặt áp giải đối tượng Lộc về trụ sở làm rõ. Bước đầu, tên cướp này thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Trước đó, vào chiều 30/10 trên đường Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão cũng xảy ra vụ giật dây chuyền táo tợn. nạn nhân là chị N.K.P (SN 1977, ngụ tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu). hung thủ bị chồng nạn điều khiển xe ô tô tông phải, té xuống đường bỏ lại xe máy. Hai vụ cướp giật trong hai ngày liên tiếp khiến người dân lo ngại về tình hình cướp giật tại “khu phố Tây” Phạm Ngũ Lão vẫn đang rất "nóng", nhất là đối với du khách nước ngoài.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật