Đội tuyển Việt Nam: Cái đầu và đôi chân

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chia sẻ với pv, trung vệ kỳ cựu Lê Phước Tứ, nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2008, cho biết, tinh thần, sự đoàn kết và khát vọng được cống hiến.
Đội tuyển Việt Nam: Cái đầu và đôi chân
HLV Miura

Là những gì dễ nhận thấy nhất trong lòng đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura.Có thể tin được Phước Tứ, một cầu thủ khá kiệm lời và luôn thẳng thắn, ngay cả với những vấn đề gai góc nhất.

Cái đầu đã thông…

Như đã thông tin, B.Bình Dương hiện là CLB đóng góp quân số trên ĐTQG nhiều nhất, với 6 cầu thủ và có thể khẳng định luôn rằng, họ đều là những hạt nhân. Trong số những: Anh Đức, Công Vinh, Âu Văn Hoàn, Phước Tứ, Tấn Tài và Trọng Hoàng, thì chỉ duy nhất Trọng Hoàng là bấp bênh.

Nhiều người sẽ ngỡ ngàng về nhận định này, nhưng xét các tiêu chí sử dụng cầu thủ của ông Miura và với những gì đã diễn ra, xem chừng tìm một suất trụ lại cũng là vấn đề với Hoàng.

Một trong những lần hiếm hoi từ khoảng 4 năm đổ lại, Hà Nội.T&T và SLNA chịu lép vế, ít nhất về mặt nhân sự, so với B.Bình Dương. Nhưng nếu xét “liên minh” các đội bóng của bầu Hiển, từ Hà Nội.T&T, đến SHB.Đà Nẵng, QNK.Quảng Nam và đội hạng Nhất Hà Nội, cũng “một chín, một mười”.

Tuy nhiên, theo khẳng định của bản thân các cầu thủ thuộc “ban cán bộ” đội, thì tính vùng miền hay thâm niên ăn cơm ĐTQG không còn quan trọng nữa. “Chúng tôi cùng một chiến tuyến”.

Sau khi những người có trách nhiệm ở VFF đã chủ động gọt bớt một số những “tàn dư”, bầu không khí của đội tuyển Việt Nam thời HLV Miura được cho là khá trong lành. Không còn chuyện quân anh, quân tôi nữa, khi bản thân các trợ lý của HLV Miura, ngoài HLV Ngô Quang Sang (người về lý thuyết vẫn đang nắm ĐT.Long An, đội bóng không đóng góp bất cứ cái tên nào trên ĐTQG lần này), Đặng Phương Nam và Nguyễn Đức Cảnh gần như không thể và cũng không có nhu cầu tạo “dây”.

HLV Miura không có bất cứ lợi điểm ở vạch xuất phát nào, về kinh nghiệm dẫn dắt các ĐTQG hay một bản “CV” đẹp chẳng hạn, nhưng bù lại ông thầy người Nhật được các ông chủ VFF bật đèn xanh toàn quyền quyết định chuyên môn và đề xuất các phương án về nhân sự. Sau bao cuộc bể dâu, bao điều tồi tệ đã đến với nền bóng đá từ trước đó, mặc nhiên HLV Miura được tận tưởng bầu trời quang đãng và xanh hơn. Cổ nhân đã có câu: “Sau cơn mưa trời lại sáng” đấy thôi!

Nhưng đôi chân chưa thể nhảy múa

Cũng với HLV Miura, Olympic Việt Nam đã chơi cực hay ở Asian Games 17 (Incheon, Hàn Quốc) mới đây. Đến bản thân trợ lý của ông thầy người Nhật Bản cũng phải bất ngờ. “Quả thật là trước giải đấu, chúng tôi không dám tin rằng đội bóng sẽ chơi tưng bừng như thế trước các đối thủ mạnh. Các đường bóng nhanh, mạnh, dứt khoát và cực kỳ chính xác. Tinh thần chiến đấu của người trẻ thì khỏi phải bàn rồi”, trợ lý HLV Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ với Thể thao & Văn hoá.

Có chút khác biệt so với Olympic Việt Nam ở Incheon, Hàn Quốc, cơ chế vận hành của đội tuyển Việt Nam vào lúc này vẫn còn khá cập rập. Theo chia sẻ của các trợ lý HLV, ông Miura đang khá mất công điều chỉnh các chi tiết vụn vặt trước khi kết nối thành lối chơi tổng thể của đội bóng. Thế nên, không thể vội được. Bản thân ông thầy người Nhật cũng khẳng định rằng ông vẫn còn có thời gian để điều chỉnh trước khi bước vào AFF Cup 2014.

Như đã đề cập, khâu tổ chức phòng ngự và phát triển bóng của đội tuyển Việt Nam hiện vẫn rất đáng lo. Có quá nhiều các đường chuyền ngang hoặc về phía cầu môn đội nhà, khiến không ít lần khung thành bị chao đảo. Trong khi đó, khâu kết thúc cũng có vấn đề, bởi sự vô duyên đến lạ của hàng công. Do đội tuyển Việt Nam không sở hữu các mẫu tiền vệ có khả năng áp sát và dứt điểm từ tuyến 2 thật tốt, nên bài đánh vỗ mặt – trực diện trung lộ khó có thể phát huy hiệu quả. Ông Miura hẳn cũng đã cảm nhận được điều này.

Yêu cầu của HLV Miura về việc các cầu thủ hạn chế “cầm” bóng, đá ít chạm và tuân thủ các bài miếng, nên rất dễ bóp nghẹt sự sáng tạo. Chúng ta cũng hiếm khi được chứng kiến các pha solo qua người.

Ở một vài thời điểm khó khăn, chắc chắn đội bóng cần một (hay vài) cái tên để giải quyết tình huống, cũng như giải quyết trận đấu, nên họ cần được đặc cách. Sự thật là trong bóng đá ở khâu tổ chức đội bóng, phải có ai đó được phép làm điều mình muốn ở trên sân để giải quyết bế tắc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật